Từ cuối tháng 3 đến nay, đoàn thanh niên, hội đồng đội các huyện, xã đã liên tiếp mở các lớp phổ cập bơi miễn phí cho thiếu nhi ở vùng nông thôn. Hội đồng Đội huyện Tri Tôn phối hợp Liên đội trường Tiểu học “A” Ô Lâm tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho 45 thiếu nhi trên địa bàn xã. Các em được học kiến thức, kỹ năng cơ bản về bơi lội, các kỹ năng bơi thông dụng, bơi ếch, bơi ngửa… và cách xử lý các tình huống khi bị đuối nước do chuột rút, xử lý nhanh tình huống nguy hiểm, bất ngờ có thể gặp trong khi bơi.
Hội đồng Đội TX. Tân Châu phát động các liên đội tổ chức các lớp dạy bơi cho hơn 100 thiếu nhi trên địa bàn thị xã. Cùng với hướng dẫn kỹ năng, người phụ trách các lớp học còn tuyên truyền nâng cao ý thức cho phụ huynh của các em và người dân ở địa phương về vai trò, ý nghĩa của việc luyện tập môn bơi lội. Tại huyện Phú Tân, mỗi lớp học bơi có từ 15 - 30 em, chia buổi để huấn luyện kỹ về động tác kỹ thuật. Các lớp bơi không giới hạn về thời gian, giáo viên sẽ hướng dẫn đến khi các em tự bơi lội thuần thục. Hồ bơi dã chiến dựng đơn giản bằng khung sắt, lót bạt nhưng lớp nào cũng đông thiếu nhi tham gia.

Các lớp dạy bơi lội miễn phí tổ chức trong dịp hè
Chị Nguyễn Thanh Xuân (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) cho biết, do công tác xa nên phải ở nhà công vụ nhiều năm nay, con gái nhỏ đang học tiểu học cũng theo chị để tiện chăm sóc. Ở vùng sâu, lại có nhiều kênh lớn, chị rất mừng vì có lớp học này để con chị được học bơi. Không chỉ học để biết, bất cứ lúc nào có dịp chị cũng xin giáo viên cho con vào “bơi ké”, nhằm quen và bình tĩnh trong môi trường nước. “Mình không thể lường trước hết các sự cố, phản xạ của trẻ con cũng còn hạn chế. Tuy nhiên, rất cần để con có kỹ năng ít nhiều tự bảo vệ an toàn cho bản thân” - chị Xuân chia sẻ.
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, tỉnh tổ chức lễ phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em lồng ghép với Lễ phát động “Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh An Giang”. Sự kiện nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; vận động trẻ em tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, bồi dưỡng kỹ năng sống, phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em và cộng đồng.
Song song đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn phối hợp Sở Y tế tổ chức Hội thi Bơi, lặn cứu đuối “Chương trình phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em" lần thứ XVIII năm 2025 tại TX. Tịnh Biên từ ngày 2 - 5/6. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Sĩ Tuấn, hội thi duy trì hàng năm dành cho nhiều nhóm tuổi và đa dạng nội dung thi đấu. Qua đó, động viên, cổ vũ tập luyện môn bơi lội cũng như rèn luyện thân thể và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Đồng thời, kiểm tra đánh giá chất lượng việc thực hiện chương trình phổ cập bơi phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện môn bơi lội trong Nhân dân.
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Tỉnh đoàn, trong dịp hè này, Nhà Thiếu nhi An Giang tổ chức “Chuỗi hoạt động kỹ năng phòng, chống đuối nước và trải nghiệm thực hành trong thiếu nhi tỉnh”. Hoạt động tổ chức lần lượt tại Trường Tiểu học “A” Lương Phi, huyện Tri Tôn và Trường THCS Phan Bội Châu, xã Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc). Các hoạt động tập trung trang bị cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích, vì một mùa hè an toàn, không xảy ra đuối nước.
Các ngành chức năng và địa phương đều lưu ý, việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ là cần thiết, nhưng bên cạnh đó vẫn cần sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho phụ huynh, trẻ em trước những nguy cơ trong môi trường nước. An toàn cho trẻ phải xuất phát từ tinh thần phòng ngừa, hơn là xử lý các sự cố đáng tiếc không mong muốn.
MỸ HẠNH