Để di tích kể chuyện lịch sử

08/05/2026 - 10:07

Không chỉ lưu giữ những dấu mốc lịch sử, nhiều di tích ở An Giang đang trở thành “địa chỉ đỏ” giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống đấu tranh, tinh thần yêu nước và lịch sử quê hương.

Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực thu hút đông đảo người dân, du khách đến viếng. Ảnh: TÂY HỒ

Toàn tỉnh có 152 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng (3 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 50 di tích cấp quốc gia, 99 di tích cấp tỉnh). Mỗi di tích đều gắn liền với một sự kiện, mốc son lịch sử trong quá trình khai hoang, mở cõi, đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước.

Tiêu biểu như Di tích Lịch sử - Văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, thờ phụng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1838 - 1868). Hàng năm, tại đình tổ chức lễ cúng giỗ ông vào các ngày 26, 27, 28/8 âm lịch, thu hút đông đảo người dân tham gia. Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 151/QĐ-BVHTTDL, ngày 2/2/2023.

Chùa Giồng Thành còn gọi là Long Hưng tự, tọa lạc tại phường Tân Châu, do Hòa thượng Trần Minh Lý khởi công xây dựng năm 1875. Đây là nơi tập hợp những người yêu nước chống thực dân Pháp. Chùa Giồng Thành còn để lại dấu ấn về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Từ năm 1925 - 1929, trên bước đường hoạt động cứu nước, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã ở đây, tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước cho Nhân dân Long Sơn và các vùng lân cận. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, chùa Giồng Thành là cơ sở của Tỉnh ủy Châu Đốc, Huyện ủy Tân Châu; là điểm giao liên của Trung ương Cục và Khu 8. Chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 235/ VH-QĐ, ngày 12/12/1986.

Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc tại cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng được sinh ra và trưởng thành. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, anh dũng, bất khuất, đức tính khiêm tốn, giản dị. Chủ tịch Tôn Đức Thắng vinh dự là người đầu tiên được tặng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. Từ những giá trị lịch sử và văn hóa của Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Di tích quốc gia đặc biệt. Hiện nay, di tích này trở thành địa điểm quen thuộc của người dân quê hương An Giang và với du khách trong, ngoài nước.

Ngày nay, các di tích lịch sử trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống sống động, giúp thế hệ trẻ trực tiếp trải nghiệm, hiểu hơn về văn hóa, lịch sử. Từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời, giáo dục ý thức sống đẹp, sống có trách nhiệm hơn với quê hương.

Em Nguyễn Thị Kim Thoa, ngụ phường Long Xuyên chia sẻ: “Đến thắp hương tại Di tích Lịch sử - Văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực giúp em có bài học thực tế, sống động về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần anh dũng hy sinh của anh hùng dân tộc”.

Chị Lê Nguyễn Thanh Trân, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Đến các di tích lịch sử, tôi thêm tự hào về quê hương mình, về những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông. Tôi luôn tự nhủ sẽ lao động, sản xuất thật tốt, trở thành công dân tốt, tham gia các hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ người gặp khó khăn để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó”.

Cùng các bạn đến tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, em Trần Minh Phương - sinh viên Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ: “Khi trải nghiệm thực tế, tham quan, tìm hiểu và nghe thuyết minh về các di tích lịch sử giúp em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc. Là thế hệ tương lai của đất nước, em sẽ luôn nỗ lực học tập, trở thành công dân tốt, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

TRỌNG TÍN