Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang. Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
.jpg)
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang.
Chương trình đề ra một số chỉ tiêu đến năm 2030: Đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; hơn 80% các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.
Hàng năm, số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới đường bộ, tuyến đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh tăng hơn 3%; số vụ có tổ chức, xuyên quốc gia tăng hơn 3%; số vụ lợi dụng không gian mạng tăng hơn 5%...
Tại hội nghị, các bộ, ngành và địa phương trình bày tham luận về các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 như tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và giải pháp phòng, chống ma túy công nhân lao động các khu công nghiệp; giải pháp xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy…
.jpg)
Quang cảnh hội nghị tại UBND tỉnh An Giang.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, muốn xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy thì phải có xã, phường, đặc khu không có ma túy. Thủ tướng giao Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Thông báo kết luận hội nghị để thống nhất triển khai thực hiện.
Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 được triển khai trên phạm vi cả nước, bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời phù hợp đặc thù từng vùng miền. Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2025 đến hết 2030.
Tin và ảnh: NGUYỄN HƯNG