Điền kinh An Giang nỗ lực phát triển

07/09/2023 - 06:54

Kết thúc môn điền kinh Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, các vận động viên (VĐV) An Giang thi đấu đầy cố gắng, đoạt 4 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng 4 toàn đoàn.

Những năm qua, môn điền kinh ở các địa phương phát triển mạnh, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên, học sinh tham gia luyện tập. Hàng năm, ngành thể thao phối hợp ban, ngành tổ chức nhiều giải điền kinh cấp tỉnh, huyện, nhằm duy trì, phát triển phong trào, tạo điều kiện cho VĐV thi đấu, tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài việc phát hiện các em có tố chất tại giải cấp tỉnh, huyện, bộ môn tích cực tìm kiếm nhân tố mới trong trường học, bổ sung cho tuyến năng khiếu, xây dựng lực lượng kế thừa có chiều sâu.

Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của ngành thể thao, cùng chiến lược đào tạo hiệu quả, bộ môn điền kinh từng bước gặt hái thành công nhất định. Các VĐV trẻ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi đạt thành tích tốt tại giải quốc gia. Nếu như trước đây, bộ môn chỉ tập trung đào tạo chạy cự ly ngắn,  nay đã đa dạng hơn, với cự ly trung bình, tiếp sức; nhảy cao, nhảy xa… VĐV thể hiện được sự tiến bộ, đáp ứng sự kỳ vọng của ban huấn luyện.

Các vận động viên thi đấu

Vừa qua, tỉnh An Giang tổ chức rất thành công môn điền kinh Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023. Gần 300 VĐV của 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tranh tài 36 bộ huy chương. Đoàn thể thao An Giang có 20 VĐV tham gia thi đấu 25 nội dung. Số lượng VĐV đông thể hiện sự quan tâm, đầu tư phát triển bộ môn thể thao tốc độ này của các tỉnh, thành phố. Các địa phương có thế mạnh, như: Tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và chủ nhà An Giang đều cử lực lượng ưu tú nhất tham dự giải.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, đơn vị Hậu Giang hạng nhất toàn đoàn, với 8 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ; Kiên Giang hạng nhì toàn đoàn, với 8 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ; Long An hạng ba toàn đoàn, với 5 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

VĐV Lê Thị Thúy Kiều (đoàn An Giang) chia sẻ: “Tôi rất vui khi đoạt 1 HCV nội dung 400m nữ, cùng đồng đội đoạt HCV nội dung 4x400m nữ, tại kỳ đại hội lần này. Chúng tôi sẽ nỗ lực tập luyện, phát huy hơn nữa sở trường; cố gắng khắc phục điểm yếu để hoàn thiện bản thân, thi đấu đạt thành tích cao hơn”.

Huấn luyện viên trưởng môn điền kinh Trương Thị Mỹ Linh chia sẻ: “Môn điền kinh tại kỳ đại hội lần này có chất lượng chuyên môn vượt trội so các lần trước. Các đơn vị tuyển chọn lực lượng tốt nhất tham gia giải, nên việc tranh chấp huy chương diễn ra hấp dẫn, kịch tính. VĐV An Giang thi đấu rất nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất. Giải giúp các em tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn để thi đấu tốt hơn ở các giải sắp tới”.

Bộ môn đang đào tạo 27 VĐV ở 3 tuyến (5 VĐV tuyển, 8 VĐV trẻ, 14 VĐV năng khiếu); chuẩn bị thu tuyển thêm VĐV năng khiếu. Hiện tại, bộ môn có VĐV Phạm Văn Nghĩa tập trung đội tuyển quốc gia; Nguyễn Đinh Kim Tuyền tập trung đội trẻ quốc gia. Ngoài ra, bộ môn sở hữu lứa VĐV trẻ nhiều tiến bộ, như: Lê Thị Thúy Kiều, Lê Thị Cẩm Tú, Võ Thị Hiền, Phạm Văn Khang, Nguyễn Thanh Hùng, Khương Anh Thư, Lư Thị Yến Nhi…

Huấn luyện viên Trương Thị Mỹ Linh thông tin thêm: “Hiện nay, bộ môn điền kinh đang tích cực tập luyện, thực hiện tốt nhất kế hoạch huấn luyện, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho VĐV, trong đó tập trung vào nội dung thế mạnh ở cự ly ngắn. Bên cạnh đó, quan tâm tuyển chọn, đào tạo trẻ; tiếp tục tạo điều kiện cho VĐV tập huấn, thi đấu giao hữu, để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, quyết tâm đạt thành tích cao tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia năm 2023”.

LÊ HOÀNG