Diễn tập phòng cháy, chữa cháy ở chung cư

21/10/2023 - 12:22

 - Chung cư, nhà ở xã hội tập trung đông người, có những đặc điểm về tính chất cháy, nổ khác với công trình thấp tầng. Diễn biến cháy, nổ ở công trình này rất phức tạp; việc thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ thiệt hại về người và tài sản cao. Chính vì thế, cần tăng cường phòng cháy, chữa cháy, đề phòng sự cố xảy ra.

Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an An Giang phối hợp Ban Quản lý chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Trước khi bắt đầu hoạt động, lực lượng chức năng kiểm tra nguồn nước, phương tiện chữa cháy.

Sự cố cháy, nổ ở chung cư có thể xuất phát từ nguyên nhân bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, như: Đun nấu, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không người trông coi; thắp hương thờ cúng gần vật dụng dễ cháy; sắp xếp vật tư, phương tiện, thiết bị dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC…

Hoặc có thể do chạm chập điện gây cháy, như: Câu mắc điện tùy ý, không theo công suất thiết kế ban đầu dẫn đến quá tải; không nâng cấp, bảo trì hệ thống điện bên trong cơ sở theo đúng công năng và công suất sử dụng theo thời gian.

Chung cư có khoảng 450 hộ dân đang sinh sống, ước tính khoảng 1.200 người.

Khi có tình huống giả định cháy, nổ, Ban Quản lý chung cư phải huy động các lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; vận dụng linh hoạt cơ chế phối hợp, chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng PCCC cơ sở, tại chỗ.

Anh Võ Văn Huy (áo tím, nhân viên kỹ thuật chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ) cho biết, anh được yêu cầu nắm vững các biện pháp PCCC, 2 lần trực tiếp tham gia thực tập phương án PCCC tại chung cư.

“Nhờ vậy, tôi phần nào thuần thục thao tác PCCC, đảm bảo xử trí tốt khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, Ban Quản lý chung cư luôn yêu cầu cư dân chấp hành nghiêm quy định PCCC, không nên chủ quan” – anh Huy chia sẻ.

Theo phương án thực tập, khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm diện tích khoảng 180m2. Lượng khói, khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai đội hình gồm 3 xe chữa cháy, nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy.

Trong khi đó, xe CNCH, xe thang chữa cháy triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm và đưa nạn nhân ra bên ngoài, hướng dẫn mọi người thoát nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều người dân quan sát, ghi hình quá trình diễn tập. Đây là cơ hội để họ được tiếp cận kiến thức, kỹ năng PCCC, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và tính mạng khi gặp sự cố tương tự.

Sau diễn tập, các lực lượng đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm. Qua đó, nhằm chủ động, nâng cao hiệu quả chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống cháy, nổ xảy ra tại chung cư, góp phần giảm thiệt hại về người, tài sản.

GIA KHÁNH