Djokovic kêu gọi cải tổ hệ thống chống doping trong quần vợt, nhấn mạnh sự cần thiết của một quy trình minh bạch, nhất quán và công bằng hơn. Anh hy vọng các cơ quan quản lý quần vợt sẽ sớm hợp tác để đưa ra các giải pháp mới, nhằm khôi phục niềm tin của cộng đồng quần vợt nam và nữ trên toàn cầu.
Djokovic cũng so sánh trường hợp của Sinner với Simona Halep, người từng bị cấm thi đấu bốn năm sau khi dương tính với roxadustat, dù sau đó án phạt được giảm xuống chín tháng nhờ chứng minh chất cấm đến từ thực phẩm bổ sung bị nhiễm bẩn.
Djokovic yêu cầu cải tổ hệ thống chống doping quần vợt thế giới sau án phạt của Sinner
"Tay vợt như Simona Halep, Tara Moore (Anh) và một số người ít được biết đến hơn đã phải vật lộn để giải quyết vụ việc của họ trong nhiều năm, hoặc nhận án cấm kéo dài. Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải làm điều gì đó để xem xét lại hệ thống, bởi rõ ràng cấu trúc hiện tại không hoạt động hiệu quả" - Djokovic so sánh về án phạt, kêu gọi cải tổ.
Anh cũng chia sẻ rằng, thông qua thảo luận với nhiều tay vợt trong phòng thay đồ, phần lớn đều cảm thấy hệ thống này thiếu công bằng và có dấu hiệu thiên vị, đặc biệt đối với những người có khả năng tiếp cận đội ngũ pháp lý hàng đầu.
"Sinner sẽ bị cấm thi đấu ba tháng do những sai sót và sự bất cẩn của một số thành viên trong đội ngũ của anh ấy. Điều này khiến cá nhân tôi và nhiều tay vợt khác thấy rất kỳ lạ. Tôi đã trò chuyện với nhiều tay vợt trong phòng thay đồ, không chỉ trong vài ngày qua mà cả những tháng trước. Nhiều người tin rằng đã có sự thiên vị" - Djokovic bày tỏ.
Sinner nhận án cấm 3 tháng nhưng không ảnh hưởng nhiều về thứ hạng
Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới, vừa bị cấm thi đấu ba tháng sau khi thừa nhận "một phần trách nhiệm" từ đội ngũ của mình, dẫn đến hai kết quả xét nghiệm dương tính với clostebol vào tháng 3 năm ngoái.
Ban đầu, Sinner được Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) tuyên vô tội, nhưng sau khi Cơ quan chống doping quốc tế (WADA) kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), một án phạt cấm thi đấu hai năm được đưa ra xem xét.
Tuy nhiên, WADA đã bất ngờ rút kháng cáo và đồng ý với án phạt ba tháng, gây nghi ngờ về sự ưu ái dành cho các tay vợt hàng đầu.
Trước đó, Iga Swiatek chỉ nhận án cấm một tháng vào năm ngoái sau khi dương tính với trimetazidine, một chất cấm trong điều trị tim. Ngược lại, các tay vợt ít tên tuổi như Tara Moore phải đối mặt với quá trình xử lý kéo dài hoặc án phạt nặng hơn mà không nhận được sự minh bạch hay hỗ trợ tương xứng.