Đoàn viên, thanh niên An Giang rèn luyện sức khỏe

23/05/2023 - 05:02

 - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh An Giang quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao (TDTT). Qua đó, nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần, giúp thanh, thiếu nhi hình thành lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội.

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng cho biết, cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, cơ sở Đoàn các cấp tổ chức hoạt động phong trào TDTT bằng nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”; tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng phong trào TDTT, giúp ĐVTN rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho ĐVTN chọn môn thể thao yêu thích, phù hợp để tập luyện hàng ngày, như: Bóng đá, bóng chuyền, đá cầu, cầu lông… Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, chính quyền địa phương huy động tốt nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức giải thể thao cấp cơ sở.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xây dựng nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi miễn phí trên địa bàn dân cư, trường học, bằng cách vận động xã hội hóa, giúp thiếu nhi, học sinh có sân chơi lành mạnh. “Có thể nói, các hoạt động TDTT tạo khí thế thi đua sôi nổi, hứng thú trong rèn luyện thể chất của thế hệ trẻ. Hoạt động TDTT cũng góp phần hướng thanh, thiếu niên sống lành mạnh, sống đẹp, sống có ích cho gia đình, cộng đồng” - anh Phan Duy Bằng chia sẻ.

Thi đấu bóng chuyền

Những năm qua, công tác giáo dục thể chất và phong trào TDTT trong trường học phát triển mạnh mẽ, giúp học sinh, sinh viên có điều kiện rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất, trên 86% trường học tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa.

Nguyễn Thanh Hoàng (sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang) chia sẻ: “Quê ở huyện An Phú, tôi ở ký túc xá để tiện việc học. Vì thế, tôi thường cùng các bạn chơi bóng đá ở sân cỏ nhân tạo trong trường vào chiều tối. Tôi nhận thấy, thường xuyên tập luyện thể thao sẽ giúp mình có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, học tập hiệu quả”.

Vào Tháng Thanh niên, Mùa hè tình nguyện, kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hay các ngày lễ, Tết, bên cạnh thực hiện công trình, phần việc hướng về cộng đồng, cơ sở Đoàn trong tỉnh còn duy trì tổ chức hội thao cán bộ Đoàn, thu hút nhiều ĐVTN tham gia. Hội thao thực sự trở thành sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các bạn trẻ yêu thích thể thao thể hiện tài năng.

Điển hình như, Hội thao cán bộ Đoàn tỉnh năm 2023, thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 18 đội cấp huyện, tham gia 4 môn thể thao, gồm: Kéo co, cầu lông, bóng chuyền hơi và bóng đá. Kết quả, Huyện đoàn An Phú hạng nhất môn kéo co; Huyện đoàn Phú Tân hạng nhất môn cầu lông; Đoàn Trường Đại học An Giang hạng nhất môn bóng chuyền hơi nữ; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hạng nhất môn bóng đá nam.

“Với tinh thần “đoàn kết, an toàn, lành mạnh, vui khỏe”, hội thao góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, gắn kết cán bộ Đoàn trong tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện để huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó, đẩy mạnh phong trào TDTT, rèn luyện sức khỏe, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ khỏe, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển của đất nước” - anh Phan Duy Bằng thông tin thêm.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực huy động nguồn lực, phối hợp chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu luyện tập TDTT. Đồng thời, tăng cường phối hợp với nhà trường trong giáo dục, khuyến khích thanh, thiếu nhi tập luyện TDTT; thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia hoạt động, phong trào Đoàn.

TRUNG HIẾU