Đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV điền kinh Châu Á

16/07/2023 - 19:43

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh làm nên lịch sử cho tuyển điền kinh Việt Nam với tấm HCV nội dung tiếp sức 4x400m tại giải vô địch Châu Á.

Chung kết nội dung tiếp sức 4x400m nữ ở ngày thi đấu cuối giải điền kinh vô địch Châu Á 2023 diễn ra lúc 18h20 ngày 16/7. Ở SEA Games 32, bộ tứ Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đã giành HCV với thành tích ấn tượng 3 phút 33 giây 05.

Tại đường chạy chung kết tiếp sức 4x400m nữ giải vô địch điền kinh Châu Á 2023, Việt Nam phải cạnh tranh với Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Uzbekistan, Maldives.

Các VĐV Việt Nam thi đấu rất tự tin

Việt Nam xuất phát ở làn chạy số 3. VĐV trẻ Nguyễn Thị Ngọc là người chạy đầu tiên. Cô về thứ 4 sau 1 vòng sân. Nguyễn Thị Minh Hạnh nhận gậy và có sự bứt tốc ngoạn mục, giúp đội nữ Việt Nam đứng thứ 3 sau 2 vòng sân.

Nguyễn Thị Huyền là người chạy thứ 3 của đội nữ Việt Nam. VĐV quê Nam Định chạy như "xé gió" vượt qua đối thủ Nhật Bản, dẫn đầu cuộc thi.

Nguyễn Thị Huyền có màn bứt tốc ấn tượng

Người "khóa sổ" cho bộ tứ Việt Nam là Nguyễn Thị Hằng. Dù có thể hình hạn chế so với các đối thủ nhưng VĐV quê Ba Vì với những bước chạy cực nhanh đã mang về tấm HCV lịch sử cho tuyển điền kinh Việt Nam ở đấu trường Châu Á.

Như vậy, sau khi giành HCV SEA Games 32, tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam tiếp tục chinh phục tấm HCV châu lục, với thành tích 3 phút 32 giây 36. Tấm huy chương này cực kỳ danh giá với điền kinh Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử cho các cô gái Việt Nam

Trước đó, các VĐV Nguyễn Thị Thu Hà (800m nữ), Phạm Thị Hồng Lệ (5.000m nữ), Nguyễn Trung Cường (5.000m nam) đều thi đấu không thành công.

Như vậy, kết thúc 4 ngày thi đấu, tuyển điền kinh Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCĐ.

Theo ĐẠI NAM (Vietnamet)