Đội tuyển Việt Nam là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất vòng đấu bảng của ASEAN Cup 2026, với 13 bàn, bình quân 3,25 bàn/trận. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) có nhiều hơn một bàn so với đội xếp thứ nhì trong danh sách này là Myanmar (12 bàn, bình quân 3 bàn/trận).

Đội tuyển Việt Nam ghi bàn nhiều nhất vòng bảng (Ảnh: Mạnh Quân).
Dù vậy, Myanmar để thủng lưới đến 7 bàn, hiệu số bàn thắng bại của họ là +5. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ để thủng lưới một bàn, hiệu số bàn thắng bại của chúng ta là +12, đây cũng là hiệu số cao nhất giải.
Đội ghi được nhiều bàn thắng thứ ba sau vòng bảng là Thái Lan, với 10 lần chọc thủng lưới đối phương, bình quân 2,5 bàn/trận. Thái Lan cũng là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào, hiệu số bàn thắng của họ là +10 (cao thứ nhì).
Chi tiết rất đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đội tuyển Việt Nam ghi bàn tốt hơn đội tuyển Thái Lan ở các kỳ ASEAN Cup. Thông thường, Thái Lan luôn dẫn đầu về chất lượng hàng tấn công ở các kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.
Ngay cả ở kỳ giải gần đây nhất năm 2024, cho dù đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch, chúng ta vẫn ghi bàn kém Thái Lan. Đối thủ có tổng cộng 25 bàn toàn giải, đội tuyển Việt Nam có tổng cộng 21 bàn.
Ở ASEAN Cup 2018, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch, còn Thái Lan bị loại ở bán kết, chúng ta ghi được tổng cộng 15 bàn, còn Thái Lan có tổng cộng 17 bàn.
Tuy nhiên, hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã vượt đội tuyển Thái Lan về năng lực chọc thủng lưới đối phương, ít nhất là cho đến trước khi các đội bước vào vòng bán kết.
Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu về các thông số fair-play (Ảnh: ASEAN Football).
Nếu nhìn vào năng lực ghi bàn của hai đội bóng khác có vé vào bán kết giải năm nay là Singapore và Malaysia, người hâm mộ sẽ thấy đội tuyển Việt Nam ghi bàn tốt đến mức nào. Đội nhì bảng A là Singapore chỉ ghi được 5 bàn, bình quân 1,25 bàn/trận. Đội nhì bảng B là Malaysia ghi được 7 bàn, bình quân 1,75 bàn/trận.
Ngoài việc dẫn đầu về chất lượng thi đấu, đội tuyển Việt Nam còn dẫn đầu về các chỉ số fair-play (bóng đá cao thượng) sau vòng bảng. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik chỉ phạm 24 lỗi sau 4 trận, bình quân chỉ 6 lỗi/trận, ít nhất giải.
Chúng ta chỉ nhận một thẻ vàng suốt vòng bảng, bình quân 0,25 thẻ/trận, ít nhất giải. Đội tuyển Việt Nam chưa nhận bất cứ tấm thẻ đỏ nào.
Ở chiều ngược lại, đội bóng nổi tiếng đá rắn Indonesia là đội phạm lỗi nhiều nhất vòng bảng, với tổng cộng 56 lần truy cản trái phép đối phương, bình quân 14 lỗi/trận.
Khá bất ngờ khi đội nhận nhiều thẻ nhất là đội tuyển Lào. Họ nhận tổng cộng 14 thẻ, trong đó có 11 thẻ vàng (bình quân 2,75 thẻ/trận) và 3 thẻ đỏ (bình quân 0,75 thẻ/trận).
Việt Nam cũng là đội tuyển dẫn đầu về lượng khán giả theo dõi các trận đấu trên sân nhà. Chúng ta thi đấu hai trận ở vòng bảng ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), gặp Singapore ngày 31/7 và Campuchia ngày 7/8, lượng khán giả bình quân của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà là 25.599 người/trận. Số khán giả này chiếm khoảng 63,7% số ghế ở sân Mỹ Đình.
Xếp thứ hai trong danh sách các đội tuyển có lượng khán giả đông nhất là Indonesia, bình quân 24.875 người/trận. Trong khi đó, Thái Lan chỉ xếp thứ 4 trong danh sách này, với lượng khán giả bình quân 14.532 người/trận. Lượng người bình quân đến sân Rajamangla tại Bangkok (Thái Lan) kém khá xa so với lượng người đến sân Mỹ Đình.
Đội tuyển Việt Nam thu hút đông khán giả nhất, tính đến sau vòng bảng (Ảnh: ASEAN Football).

Theo Báo Dân Trí