Động đất 8,2 độ tại Alaska, Mỹ cảnh báo sóng thần

29/07/2021 - 15:16

Một trận động đất mạnh đã được báo cáo ở Perryville, Alaska, Mỹ tối 28-7 (giờ địa phương).

Cơ quan chức năng khu vực ban hành cảnh báo sóng thần không lâu sau khi những rung chấn đầu tiên xảy ra.

Theo dữ liệu sơ bộ, trận động đất có tâm khá nông. Dựa trên các báo cáo ban đầu, rung lắc trên mặt đất có thể cảm thấy được ở nhiều vùng ở Alaska, nhưng chưa trực tiếp gây ra thiệt hại lớn.

Đã có ít nhất 2 dư chấn, một 6,2 độ và một 5,6 độ, theo USGS.

Vị trí trận động đất. (Nguồn: CNN)

Với cường độ này, trận động đất mới có thể có sức mạnh gấp 5 lần trận động đất 7,4 độ richter tháng 10/2020, hơn cả trận động đất 7,6 độ hồi tháng 7/2020. Hai trận động đất này cũng xảy ra ở khu vực gần trận động đất hiện tại.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ (NTWC) ở Alaska đã đưa ra cảnh báo cho các khu vực phía nam, bán đảo và các khu vực ven biển Thái Bình Dương từ Lối vào Hinchinbrook đến Unimak Pass, trong khi Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cũng cảnh báo có khả năng xảy ra sóng thần đối với Hawaii và lãnh thổ của Guam của Mỹ.

Theo PHƯƠNG ANH (VTC News)