Động đất có độ lớn 7,1 kích hoạt cảnh báo sóng thần ở Tonga

11/11/2022 - 19:56

Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, cảnh báo sóng thần đã được ban bố ở vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương sau trận động đất có độ lớn 7,1 ở ngoài khơi quốc đảo Tonga.

Vị trí xảy ra trận động đất tại Tongda ngày 11/11/2022. (Nguồn: USGS)

Theo Reuters, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 11/11 cho biết một trận động đất có độ lớn 7,1 đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi cách thành phố Neiafu ở quốc đảo Tonga thuộc Nam Thái Bình Dương hơn 200km về phía Đông-Đông Bắc.

Tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 10km.

Trong khi đó, theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC), cảnh báo sóng thần đã được ban bố ở vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương.

Trận động đất có nguy cơ gây ra những đợt sóng thần trong bán kính 300 km dọc các bờ biển Niue và Tonga./.

Theo Vietnam+