Động đất mạnh tại Đông Nam Á: Myanmar, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp
28/03/2025 - 18:05
Một trận động đất mạnh vừa làm rung chuyển cả Myanmar và Thái Lan. Nhiều tuyến đường sắt và tàu điện ngầm ở Bangkok tạm dừng hoạt động.
AA
Nhiều người dân ở thủ đô Bangkok, Thái Lan hoảng loạn chạy khỏi các tòa nhà cao tầng ngay khi cảm nhận được rung chấn. (Ảnh: AFP)
Theo thông tin của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (UGSG), trận động đất làm rung chuyển cả Myanmar và Thái Lan có độ lớn lên tới 7,7.
Động đất có tâm chấn tại Myanmar
UGSG cho biết động đất xảy ra vào lúc 12h50 ngày 28/3 theo giờ Myanmar, tức 13h20 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Tâm chấn nằm cách thành phố Sagaing của Myanmar 16 km về phía Tây Bắc với độ sâu chấn tiêu 10 km.
Trước đó, theo TTXVN, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) cho biết thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng vừa trải qua rung chấn có độ lớn 7,3. Chuông báo động đã vang lên trong các tòa nhà khi rung lắc xảy ra và hàng trăm cư dân hoảng hốt chạy khỏi các tòa nhà cao tầng cũng như khách sạn ở trung tâm Bangkok. Một số tuyến đường sắt và tàu điện ngầm ở Bangkok cũng đã tạm ngừng hoạt động.
Các nhân chứng cho biết do ảnh hưởng của động đấy, nước ở một số bể bơi đã sánh tràn ra ngoài. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do động đất gây ra.
Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn tin từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết một trận động đất có cường độ 7,9 độ richter đã khiến nhiều người dân ở tỉnh Vân Nam "cảm nhận được rung chấn".
Myanmar là quốc gia nằm trong vùng hoạt động địa chấn mạnh. Đất nước này nằm gần ranh giới giữa mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu, dọc theo đới đứt gãy Sagaing – một đới đứt gãy kéo dài 1.000km chạy từ ngoài khơi biển Andaman, đi qua miền trung Myanmar.
Năm 2012, Myanmar từng xảy ra một trận động đất mạnh 6.8 độ (thang độ richter) ở khu vực Mandalay, gây thiệt hại lớn. Năm 2016, quốc gia này tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh 6.8 độ richter xảy ra gần Bagan, làm rung chuyển nhiều ngôi đền cổ.
Tuy nhiên, trận động đất trưa nay (28/3) là trận động đất lớn nhất từng ghi nhận ở quốc gia này. Trên thang độ mô men, động đất có độ lớn trên 7.0 được xếp vào động đất lớn, có sức phá huỷ nghiêm trọng. Trận động đất này có cường độ nhỏ hơn một chút so với trận động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) năm 2008 (mạnh 7.9 độ) cướp đi sinh mạng của 70.000 người.
Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi viện trợ quốc tế
Chiều 28/3, chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế và ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực sau khi trận động đất độ lớn 7,7 làm rung chuyển nước này cùng nhiều nước lân cận như Thái Lan, Lào và Trung Quốc…
Sáu khu vực được ban bố tình trạng khẩn cấp gồm Sagaing, Mandalay, Magway, bang Shan, Naypyidaw và Bago.
Theo truyền thông nước ngoài, Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing đã đến thăm một bệnh viện ở thủ đô Nay Pyi Daw, nơi các nạn nhân bị thương đang được điều trị sau thảm họa.
Hiện giới chức Myanmar chưa công bố thông tin chính thức về thiệt hại. Tuy nhiên, do trận động đất chỉ có độ sâu chấn tiêu 10km nên mức độ tác động có thể rất mạnh. Những hình ảnh đăng tải trên các trang thông tin điện tử của nước này cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng bị nghiêng hoặc đổ. Dự báo, thiệt hại về vật chất và con người có thể rất lớn.
Theo hãng tin DVP của Myanmar, khách sạn Aung Pan tại bang Shan, phía nam nước này đã đổ sập sau trận động đất, khiến 2 người thiệt mạng và 20 người khác mắc kẹt.
Tại Thái Lan, chính quyền thủ đô Bangkok đã ban bố "khu vực thảm họa" sau khi hứng chịu các thiệt hại nghiêm trọng do dư chấn động đất từ nước láng giềng gây ra.
Thị trưởng Bangkok được giao nhiệm vụ điều phối các hoạt động ứng phó khẩn cấp. Theo tin mới nhất được công bố, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng ở khu vực thủ đô.
Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cho Myanmar và Thái Lan.
Chia sẻ trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Ấn Độ viết: "Ấn Độ cầu nguyện cho sự an toàn và sức khỏe của tất cả mọi người". Ông tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết và đích thân ông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.
Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất
Chiều 28/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok sau trận động đất mạnh vừa xảy ra ở Mynamar và được cảm nhận rõ rung lắc ở nhiều nước trong khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, một tòa nhà cao 30 tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Bangkok đã bị sập và khiến ít nhất 43 công nhân mắc kẹt.
Cư dân tại các tòa nhà cao tầng đã hoảng loạn bỏ chạy khi xảy ra rung chấn mạnh. Một số tuyến tàu điện ngầm và tàu điện trên cao cũng đã phải tạm dừng hoạt động, do ảnh hưởng của động đất. Ngoài ra, rung lắc mạnh cũng được cảm nhận ở thành phố Chiang Mai.
Thủ tướng Shinawatra đã quyết định rời chuyến công tác tới đảo Phuket để tổ chức cuộc họp khẩn cấp về tình hình động đất.
Theo Chính phủ
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: