Đồng phạm của Lê Quốc Tuấn ra đầu thú

03/02/2020 - 20:24

Ngày 3-2, liên quan đến vụ 'Nổ súng khiến nhiều người tử vong ở huyện Củ Chi' bị can Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi) đã ra đầu thú trước cơ quan chức năng. Đây là đối tượng đang giữ khoảng một tỷ đồng của nghi phạm Lê Quốc Tuấn, đối tượng đã nổ súng bắn chết nhiều người ở huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30-1 đã ra đầu thú.

Đối tượng Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú.

Đối tượng Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú ở cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre. Nhận được tin báo, Công an TP Hồ Chí Minh đã về tỉnh Bến Tre để đưa Tâm về TP Hồ Chí Minh phục vụ việc điều tra.

Tâm là đồng phạm với Tuấn trong sự việc xảy ra vào các ngày 29 và 30-1, trên địa bàn huyện Củ Chi khi gây ra vụ án “Giết người; cướp tài sàn; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 30-1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn khỉ, Tuấn Thủy) về tội “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiện các đơn vị: Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bình Phước…phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tiến hành truy bắt Tuấn để phục vụ việc điều tra.

Như Báo Nhân Dân điện tửđã đưa tin, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (sinh năm 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đi cùng xe máy hiệu Wave biển số 52T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn ở ấp 5 xã Tân Thạnh Đông. Do mẫu thuẫn với người chơi, Tuấn nổ súng bắn liên tục nhiều phát, làm chết bốn người và bị thương một người.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn. Hiện các cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng theo lệnh truy nã đã phát đi toàn quốc.

Theo QUANG QUÝ (Báo Nhân dân)