ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2020

24/12/2019 - 08:38

Hôm nay (24-12), ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị tham dự vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020.

Hôm nay (24-12), ĐT nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị tham dự vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. 

ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu đợt tập trung với 25 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Thành phần của ĐT nữ Việt Nam lần này có 16/20 cầu thủ vừa giành chức vô địch ở SEA Games 30. 4 cầu thủ vô địch SEA Games không tham gia đội tuyển ở lần tập trung này là Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Thúy và Trần Nguyễn Bảo Châu. 

ĐT nữ Việt Nam sẽ dự vòng loại Olympic với bộ khung là những cầu thủ vừa vô địch SEA Games. (Ảnh: Ngọc Duy). 

Để lấp vào khoảng trống mà 4 gương mặt trên để lại, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập thêm 9 cầu thủ mới gồm:  Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Ngọc Anh, Lại Thị Tuyết, Lương Thị Thu Thương,  Đinh Thị Thùy Dung và Trần Thị Thu Thảo. 

Những cầu thủ đã được người hâm mộ biết đến nhiều sau SEA Games 30 như Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan tiếp tục được trao cơ hội ở vòng loại Olympic 2020. 

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ điểm danh trong sáng nay (24-12) và có buổi tập đầu tiên vào chiều cùng ngày tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

Sau ngày 1-1, nghỉ tết Dương lịch, toàn đội sẽ lên đường đi Cẩm Phả, Quảng Ninh tập thể lực tại đây 1 tuần trước khi quay về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để rèn kĩ chiến thuật từ ngày 10-1. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục đóng quân tại Hà Nội, trải qua kì nghỉ Tết Nguyên Đán trước khi rút gọn danh sách còn 23 cầu thủ lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại thứ 3 Olymic 2020. 

Tại vòng loại 3 Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar (thi đấu tại đảo Jeju - Hàn Quốc), trong khi bảng B gồm các đội tuyển: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa (thi đấu tại Vũ Hán, Trung Quốc).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất – nhì mỗi bảng (4 đội) vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản. Các trận đấu bảng sẽ diễn ra từ ngày 3-2 đến 9-2-2020. Các trận đấu play-off sẽ diễn ra với thể thức sân nhà, sân khách, được tổ chức vào các ngày 6-3 và 11-3-2020.

Theo TRẦN TIẾN (VOV)