ĐT Thái Lan có thể không dự AFF Cup 2020

06/04/2020 - 13:47

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somyot Poompanmuang thừa nhận ĐT Thái Lan có thể không dự AFF Cup 2020.

Thái Lan có thể không dự AFF Cup 2020 (Ảnh: Dương Thuật).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các giải vô địch quốc gia trên toàn thế giới bị đóng băng. Những giải đấu lớn như Olympic Tokyo, EURO hay Coppa America đều phải lùi lịch tổ chức sang năm 2021.

Trong thông báo mới nhất của mình, Liên đoàn bóng đá bóng thế giới thông báo, các giải đấu quốc tế dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2020 sẽ bị hoãn để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ cũng như cổ động viên.

Trong khi đó, Thai League 2020 cũng đang tạm hoãn khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Ban tổ chức Thai League vẫn để ngỏ thời gian đưa sân chơi cao nhất của bóng đá nước này trở lại.

Theo thông tin từ Thairath, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somyot Poompanmuang cho biết, họ có thể sẽ không cử đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 nếu như Thái Leaague bị hoãn tới tháng 8.

Do FIFA và AFC liên tục phải dời lịch thi đấu vì dịch Covid-19 nên trong giai đoạn cuối năm, lịch thi đấu của Thái Lan, Việt Nam cũng như một số đội tuyển khác ở Đông Nam Á khá nặng khi phải tranh tài ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Mục tiêu của Thái Lan là giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hiện tại, “Voi chiến” đang tạm đứng thứ 3 bảng G với 8 điểm, kém Việt Nam, đội dẫn đầu 3 điểm.

Thái Lan hiện đang nắm giữ kỷ lục vô địch khu vực Đông Nam Á với 5 lần lên ngôi, Singapore là đội đứng thứ 2 với 4 lần vô địch. Trong khi đó ĐT Việt Nam 2 lần đăng quang vào năm 2008 và 2018.

Theo YẾN HOÀNG (VOV)