Dự trữ dầu của OECD giảm kỷ lục trong gần 4 thập kỷ

18/06/2026 - 15:42

 - Ngày 17/6, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trữ lượng dầu mỏ của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã giảm 163 triệu thùng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, chạm mức thấp nhất kể từ năm 1990.

Ảnh cắt từ clip.

Theo Báo cáo Dầu mỏ Hàng tháng mới nhất của IEA, trữ lượng dầu mỏ toàn cầu đã giảm trung bình 3,8 triệu thùng mỗi ngày kể từ khi bắt đầu xung đột Trung Đông, bao gồm mức giảm 143 triệu thùng trong tháng 5, chủ yếu do việc đẩy nhanh việc giải phóng các kho dự trữ khẩn cấp.

Về triển vọng thị trường, IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm xuống mức trung bình 102,4 triệu thùng/ngày trong năm 2026, trước khi bật tăng mạnh lên 110,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Đáng chú ý, cơ quan này cảnh báo thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung lớn vào năm tới. IEA cho biết, lượng dầu dư thừa này có thể làm giảm áp lực thị trường và cho phép các quốc gia bổ sung lượng dự trữ đã cạn kiệt hoặc xây dựng dự trữ chiến lược khi họ đánh giá lại các chính sách năng lượng để ứng phó với cuộc khủng hoảng.

R.G