
Theo đó, sau một ngày làm việc, Ủy viên phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic cùng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao) thống nhất rằng, với tư cách là các đối tác thương mại chủ chốt, mục tiêu chính của tham vấn thương mại là tăng cường đối thoại ở cấp bộ trưởng về các chính sách thương mại và đầu tư nhằm ổn định và làm cho mối quan hệ song phương cân bằng hơn.
Hai bên cũng nhất trí thiết lập một nền tảng chung để theo dõi luồng thương mại và xác định các đợt tăng đột biến hàng hóa. Chương trình nghị sự của hai bên bao quát nhiều hồ sơ, từ hàng hóa Trung Quốc được trợ cấp tràn vào thị trường châu Âu, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh đang hạn chế khả năng tiếp cận các nguyên liệu chiến lược của châu Âu, đến quyền sở hữu trí tuệ và cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hồ sơ xe điện và đất hiếm vẫn là những điểm căng thẳng chưa tìm được lời giải.
R.G