Everton sa thải HLV Marco Silva

06/12/2019 - 08:42

Sau thất bại ê chề 2-5 trước đối thủ láng giềng Liverpool, Everton đã quyết định sa thải HLV Marco Silva sau 18 tháng nắm đội.

Everton khởi đầu mùa giải 2019/20 một cách tồi tệ. Đội bóng này đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ và đang có mạch 3 thất bại liên tiếp. Trong đó, thảm bại tại derby Merseyside trước Liverpool như giọt nước tràn ly, để Everton đưa ra quyết định sa thải HLV Marco Silva sau 18 tháng nắm quyền.

Vị chiến lược gia này được bổ nhiệm vào tháng 5/2018, dẫn dắt Everton thi đấu 60 trận với thành tích, thắng 24, hòa 12 và thua 24 trận. Sau khi Marco Silva bị sa thải, Everton chỉ định Duncan Ferguson, cựu tiền đạo của đội bóng này làm HLV tạm quyền ít nhất là ở trận gặp Chelsea cuối tuần này.

Everton đưa ra quyết định sa thải HLV Marco Silva sau 18 tháng nắm quyền.

Tuy nhiên, mục tiêu của Ban lãnh đạo Everton là bổ nhiệm một HLV "càng sớm càng tốt". Ứng cử viên hàng đầu là Vitor Pereira, người đang dẫn dắt Shanghai SIPG. Một phương án khác là người cũ David Moyes. Tuy nhiên đề xuất này gây ra phản ứng tiêu cực từ phía người hâm mộ.

Một lựa chọn khác nữa là Tim Cahill, theo xu hướng bổ nhiệm cựu danh thủ của CLB đang thịnh hành tại châu Âu, tương tự Chelsea bổ nhiệm Lampard, Manchester United bổ nhiệm Solskjaer hay Real Madrid thành công rực rỡ với Zidane.

Theo VOV