Fabinho: Thương vụ bất ngờ và hoàn hảo của Jurgen Klopp

29/05/2018 - 09:04

Việc tiền vệ sinh năm 1993 cập bến Anfield đã gây ra rất nhiều bất ngờ cho người hâm mộ, khi trước đó Man Utd mới là CLB được cho sốt sắng với thương vụ này nhất.

Sau thất bại trước Real Madrid tại trận Chung kết Champions League, câu lạc bộ thành phố cảng Liverpool đã có một cú "áp phe" ngoạn mục trên thị trường chuyển nhượng. Họ bất ngờ "cướp" Fabinho trước mũi của Manchester United bằng một số tiền lên tới 43,7 triệu bảng (khoảng 50 triệu euro).

Bất ngờ nhưng không... bất ngờ

Suốt mùa hè năm ngoái, Fabinho được liên hệ để chuyển đến khoác áo Manchester United. Đội bóng của ông Jose Mourinho đang rất cần một cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và tiền vệ người Brazil đã nổi lên như một ứng cử viên số một. Tuy nhiên, thương vụ này cuối cùng đã không xảy ra và người đến Man Utd là Nemanja Matic.

Fabinho tưởng như đã cập bến Old Trafford.

Bẵng đi một năm, đến mùa hè năm nay, tưởng chừng như Fabinho sẽ không thoát khỏi tay những người Manchester nhưng Liverpool đã đến và mang anh đi theo cái cách không ai có thể tưởng tượng được.

Những ngày gần đây, Liverpool được nhắc đến rất nhiều sau thất bại 1-3 trước Real Madrid và chẳng mấy ai để ý đến những động thái chuyển nhượng của họ. Mặc dù vậy, nếu nhìn vào đội hình của Jurgen Klopp, chúng ta có thể hiểu được việc The Kop chiêu mộ Fabinho là không bất ngờ.

Hàng tiền vệ của Liverpool dưới thời Klopp thường chơi với sơ đồ 3 người, tuy nhiên họ lại chỉ sở hữu 4 cái tên: James Milner, Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson và Emre Can, những cái tên thường xuyên góp mặt trong đội hình chính thức. Trong khi đó, Can gần như chắc chắn sẽ cập bến Juventus vào mùa hè, vì vậy lực lượng của Liverpool ở hàng tiền vệ là quá mỏng và chiêu mộ Fabinho trở thành một bước đi hoàn hảo.

Thương vụ cao tay của Jurgen Klopp

Tiền vệ người Brazil có xuất phát điểm là một hậu vệ phải nhưng anh được biết đến như một ngôi sao sáng khi chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự cũng như tiền vệ trung tâm tại AS Monaco.

Fabinho được đánh giá là mẫu cầu thủ có nhãn quan chiến thật sắc bén, tốc độ đủ tốt cho một tiền vệ và đặc biệt là khả năng chơi pressing, điều mà Klopp luôn coi trọng với bất kỳ tân binh nào cập bến Liverpool.

Fabinho (số 2) có thể nâng tầm hàng tiền vệ Liverpool với khả năng của mình.

Tuy là một tiền vệ phòng ngự nhưng Fabinho không phải mẫu tiền vệ quá cơ bắp dù anh cao đến 1m88. Fabinho có lối chơi thông minh và có nhiều nét tương đồng với Sergio Busquest của Barcelona.

Với việc Emre Can sẽ chuyển đi, James Milner đã lớn tuổi và những chấn thương rủi ro của Oxlade-Chamberlain sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Fabinho có thể chen chân vào đội hình chính thức của HLV người Đức.

Với một đội bóng luôn đề cao khả năng chơi bóng rực lửa như Liverpool, Fabinho sẽ có thể đem đến cho họ nhiều điều mới mẻ trong những đường bóng tấn công cũng như tổ chức phòng ngự.

5 năm trước, Philippe Coutinho, một người Brazil khác đã cập bến Liverpool và trở thành ngôi sao số một tại Anfield trước khi chuyển đến Barcelona với giá kỷ lục vào tháng Giêng vừa rồi. Việc Klopp chiêu mộ Fabinho không gì khác ngoài việc muốn nâng cấp đội hình cũng như biến anh trở thành một trong những người quan trọng nhất của đội bóng.

Theo Bóng đá