Facebook nộp 20 triệu AUD tiền thuế ở Australia trong năm 2020

23/05/2021 - 20:33

“Gã khổng lồ” mạng xã hội Facebook đã chi hơn nửa tỷ đô la Australia (AUD) tiền doanh thu quảng cáo tại nước này cho một công ty con ở nước ngoài để giảm hóa đơn thuế ở đây xuống chỉ còn 20 triệu AUD.

Biểu tượng Facebook tại trụ sở ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, số liệu của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia cho thấy trong năm tài chính 2020, Facebook đã vượt qua những ảnh hưởng tồi tệ nhất của cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra và kiếm được tổng doanh thu quảng cáo ở “xứ Kangaroo” là 712,7 triệu AUD (tương đương 570 triệu USD), tăng so với mức 674 triệu AUD của năm 2019.

Tuy nhiên, Facebook đã thanh toán 559 triệu AUD cho một công ty con ở nước ngoài với nội dung liên quan đến hàng tồn kho quảng cáo, khiến doanh thu thuần của công ty này chỉ còn là 155,3 triệu AUD. Do đó, lợi nhuận trước thuế của Facebook là 37,9 triệu AUD và với khoản lợi nhuận này, công ty đã trả 20 triệu AUD (16 triệu USD) tiền thuế, so với mức 16,7 triệu AUD của năm 2019.

Người phát ngôn của Facebook cho biết trong năm tài chính vừa qua, công ty nộp thuế thu nhập ở Australia với mức thuế trên 30% theo luật thuế địa phương.

Trong khi cả hai “gã khổng lồ” công nghệ Facebook và Google đều ghi nhận mức tăng trưởng trong năm 2020 ở Australia, nhiều hãng truyền thông địa phương phải cắt giảm chi phí và trong một số trường hợp phải cắt giảm việc làm do doanh thu quảng cáo sụt giảm tới 30%.

Facebook hiện đang tích cực đàm phán với nhiều hãng truyền thông Australia về việc trả tiền cho các nội dung tin tức của các hãng này xuất hiện trên tính năng Newsfeed của mạng xã hội.

Cho đến nay, Facebook đã chính thức ký kết hợp đồng với hai hãng truyền thông lớn là Seven West Media và News Corp và theo một số nguồn tin, sẽ ký một thỏa thuận chính thức với hãng Nine Entertainment Co trong vòng hai tuần tới. Trong khi đó, các cuộc đàm phán với báo Guardian Australia và đài truyền hình quốc gia ABC vẫn đang diễn ra.

Theo NGUYỄN MINH (TTXVN)