PGS.TS Võ Văn Thắng (bên trái). Ảnh: MỸ HẠNH
Nhiều người bất ngờ khi biết ngoài việc giảng dạy, ông Thắng còn là nhạc sĩ (Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam). Ông đã sáng tác gần 70 tác phẩm tạo dấu ấn, như: Sắc màu làng Chăm, Lặng lẽ phù sa, Điệp khúc tháng sáu, Cánh chim đồng bằng, Ký ức An Giang...
Ông còn có 5 lần nhận giải thưởng Âm nhạc thường niên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.
Với ông, sáng tác ca khúc không phải để giải trí, mà để đánh thức và khơi dậy tiềm lực khoa học. Mỗi tác phẩm phải được lựa chọn ca từ chuẩn, lột tả được nét văn hóa đa tầng và đặc trưng trên vùng đất Nam Bộ đa tôn giáo…
Thời gian qua, song song với sự ra đời của gần 70 ca khúc, ông Thắng đã hoàn thành hơn 140 bài báo khoa học, sách chuyên khảo, sách tham khảo. Trong đó có tác phẩm được nhận Giải thưởng sách Việt Nam 2014. Hai lĩnh vực này hòa quyện, kết thành chất xúc tác, vun đắp cho ông có thêm nguồn năng lượng, trở thành nhà giáo gặt hái nhiều thành tựu về học tập và quản trị.
PGS.TS Võ Văn Thắng đến thăm sinh viên tại ký túc xá Trường đại học An Giang. Ảnh: MỸ HẠNH
Chỉ sau 5 năm nhận học vị tiến sĩ, năm 2010, ông Võ Văn Thắng trở thành PGS đầu tiên xuất thân từ mái trường Đại học An Giang. Dưới sự chèo lái của “thuyền trưởng” Võ Văn Thắng, con tàu Trường Đại học An Giang là một trong số những trường đại học đầu tiên cả nước áp dụng thành công mô hình CDIO.
Đó là mô hình giáo dục kỹ thuật - công nghệ hiện đại, đào tạo người học có năng lực làm việc thực tế, không chỉ nắm lý thuyết mà còn có nhiều khả năng ứng dụng, như: Tư duy hệ thống và hình thành ý tưởng giải pháp; thiết kế quy trình, sản phẩm, mô hình; triển khai, thử nghiệm, chế tạo trong môi trường thực và vận hành…
Tác phẩm của PGS.TS Võ Văn Thắng và đồng sự được tặng Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu. Ảnh: MỸ HẠNH
Ngày 29/9/2025 trở thành sự kiện nóng trong giới nghiên cứu lịch sử Nam Bộ và khu vực cực Nam Trung Bộ khi tác phẩm “Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ” của PGS.TS Võ Văn Thắng và đồng sự được tặng Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu. Đây là công trình đầu tiên trong lịch sử 13 lần tổ chức Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu tặng cho lĩnh vực lịch sử tư tưởng.
Chuyên khảo dày 713 trang nội dung, do NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xuất bản (5/2025), gồm 3 phần: Những vấn đề chung; Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương; Tôn giáo Tứ Ân Đạo Phật. Công trình nghiên cứu đạo Bửu Sơn Kỳ Hương - tôn giáo nội sinh đầu tiên ở Nam Bộ - cho đến Tứ Ân Đạo Phật dưới góc độ văn hóa - triết học.
Trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13 cho PGS.TS Võ Văn Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và TS. Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: nhân vật cung cấp.
Ngay sau khi xuất bản, công trình được giới sử học đánh giá cao về quy mô, tư liệu và nhất là đóng góp nhiều cái mới, không chỉ làm rõ bức tranh toàn cảnh giúp người dân, tín đồ bổn giáo hiểu rõ hơn tôn giáo của mình và góp phần làm rõ hơn những giá trị văn hóa mà cư dân vùng đất này tạo ra.
Đây cũng là công trình đầu tiên nghiên cứu về Tứ Ân Đạo Phật (Tứ Ân Hiếu Nghĩa Phật Đạo) sau gần 80 hình thành (1947) do Trương Minh Thành (1914-1980), tức Đạo Sáu sáng lập. Qua đó khẳng định, sự tồn tại và vai trò quan trọng của tôn giáo này trong công cuộc khẩn hoang, lập làng ở vùng hoang địa thuộc Tứ giác Long Xuyên. Công trình còn là nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về đạo Bửu Sơn Kỳ Hương ở khía cạnh: Nghi lễ, thờ phụng, sự phân lập các chi phái, lịch sử hình thành các ngôi chùa…
Suốt gần 40 năm qua cho đến ngày hết tuổi làm công tác quản lý (8/2025) PGS.TS Võ Văn Thắng vẫn làm việc hết mình, khát vọng kết nối những giá trị xưa và nay cho thế hệ trẻ.
MỸ HẠNH