FIFA phạt Liên đoàn bóng đá Mexico vì hành vi phân biệt đối xử

02/11/2021 - 14:47

Theo án phạt của FIFA vì hành vi kỳ thị của các CĐV Mexico, các tuyển thủ Mexico sẽ thi đấu mà không có khán giả nhà cổ vũ trong các trận gặp Costa Rica vào ngày 30-1-2022 và Panama vào ngày 2-2-2022

Các cổ động viên Mexico trong một trận đấu giữa đội tuyển Mexico với Costa Rica ở Denver, Colorado ngày 3-6-2021. (Nguồn: thespun.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 1-11, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra án phạt 100.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 109.800 USD) đối với Liên đoàn bóng đá Mexico (FMF) vì hành vi “phân biệt đối xử hay kỳ thị.”

Bên cạnh án phạt về tài chính đối với FMF, FIFA cũng phạt đội tuyển bóng đá Mexico thi đấu 3 trận không có khán giả trên sân nhà. Trong các trận gặp Costa Rica vào ngày 30-1-2022 và gặp Panama vào ngày 2-2-2022, các tuyển thủ Mexico sẽ thi đấu mà không có khán giả nhà cổ vũ.

Đây là án phạt thứ 17 mà FIFA áp dụng đối với FMF bởi những hành vi tương tự của người hâm mộ bóng đá tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này. Tính đến nay, FMF đã chịu các án phạt lên đến 700.000 USD.

Trước đó, tại 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup Qatar 2022 ở khu vực Concacaf (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe) vào tháng 10-2021 với Canada và Honduras tại sân vận động Azteca, Mexico, các cổ động viên bóng đá Mexico đã la hét với các ngôn từ kỳ thị người đồng tính.

Những cổ động viên bóng đá Mexico thường la hét kỳ thị nhằm vào thủ môn đối phương; nhiều lần lãnh đạo và thậm chí các cầu thủ Mexico đã cố gắng khuyên giải những không thành công.

Sau trận đấu với Costa Rica vào ngày 5-6 vừa qua, thủ môn đội tuyển Mexico Guillermo Ochoa đã lên tiếng đề nghị người hâm mộ ngừng ngay hành vi xấu trên.

Với 14 điểm, Mexico hiện dẫn đầu nhóm 8 đội khu vực Concacaf và khả năng giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup Qatar 2022.

Theo VIỆT HÙNG (Vietnam+)