G7 hợp tác với các nền kinh tế mới nổi đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu

28/10/2023 - 19:21

Ngày 28/10, các Bộ trưởng Thương mại của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhóm họp tại tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản.

Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm G7 tại Osaka, ngày 28/10/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày, tập trung vào chủ đề củng cố chuỗi cung ứng các khoáng sản thiết yếu và những mặt hàng khác nhằm đảm bảo an ninh kinh tế. Theo hãng tin Kyodo, tại hội nghị, các bộ trưởng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với một số nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lần đầu tiên được mời tới dự hội nghị này. Đây là những quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng mạnh, vốn vấn đề đang ngày càng trở nên cấp thiết trong môi trường địa chính trị phức tạp hiện nay.

Tại phiên họp mở rộng trong ngày đầu của hội nghị, Ấn Độ, nước giữ vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm nay, cùng các nước Australia, Chile, Indonesia, Kenya, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang lên kế hoạch thảo luận với G7 về các phương thức đa dạng hóa hệ thống phân phối các khoáng sản quan trọng. Theo kế hoạch, các chương trình nghị sự trong ngày họp cuối cùng bao gồm cải cách hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. 

Hội nghị do Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yasutoshi Nishimura và Ngoại trưởng Yoko Kamikawa đồng chủ trì. Dự kiến hai vị Bộ trưởng sẽ công bố kết quả hội nghị tại họp báo vào ngày 29/10.

Đây là cuộc họp thứ hai của các Bộ trưởng Thương mại G7 trong năm nay. Cuộc họp đầu tiên đã diễn ra theo hình thức trực tuyến vào tháng 4.

Theo ĐẶNG ÁNH (TTXVN)