Gái hai con Đan Lê diện váy cưới như nữ hoàng

10/01/2018 - 16:36

Cựu MC dự báo thời tiết khoe vẻ đẹp gợi cảm, kiêu sa khi hóa thành cô dâu trong hoàng cung.

Cựu MC dự báo thời tiết kiêm diễn viên truyền hình Đan Lê có một năm 2017 thành công. Vai diễn Diễm My - vợ thiếu gia Phan Hải trong Người phán xử là một trong những dấu ấn trên màn ảnh. Hiện tại, Đan Lê quay dự án phần hai của phim Cả một đời ân oán. Cô vào vai y tá Ngọc, người vợ đã bỏ đi 20 năm trước của Khôi. Người tình trên màn ảnh lần này của Đan Lê là nam diễn viên Thanh Sơn, kém cô dến 9 tuổi. Mới đây, Đan Lê thực hiện bộ ảnh váy cưới với phong cách hoàng gia trong tạo hình lộng lẫy.

Dù đã là gái hai con, Đan Lê vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đan Lê cho biết, nhờ có bàn tay 'phù thủy' của chuyên gia trang điểm John Kim mà cô tự tin hơn về vẻ ngoài.

Người đẹp diện mẫu váy cưới bồng bềnh, mang phong cách hoàng gia.

Nữ diễn viên khoe vai trần gợi cảm trong từng shoot hình. Cô chia sẻ tuy đây không phải lần đầu chụp hình với váy cưới nhưng vẫn có cảm giác lâng lâng như được sống trong chuyện cổ tích.

Sau thành công của phim Người phán xử, Đan Lê cũng như dàn sao của bộ phim này càng trở nên nổi tiếng. Cô cho hay, bản thân thấy may mắn bởi dù chỉ là một diễn viên tay ngang nhưng được mời tham gia các tác phẩm hay và có vai diễn ấn tượng, nhờ đó được khán giả yêu mến.

Nói về việc trở lại màn ảnh sớm, cựu MC Dự báo thời tiết nói: "Vai diễn lần này là một thách thức lớn với tôi bởi đây là lần đầu tôi hóa thân vào một nhân vật lớn tuổi hơn mình ở ngoài đời. Ê kíp đoàn phim, các diễn viên cũng là những người thân thuộc với tôi trong Cầu vồng tình yêu nên không có lý do gì khiến tôi từ chối tác phẩm. Hơn nữa, hai con trai của tôi cũng đã lớn, tôi có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân và theo đuổi công việc mình yêu thích".

Bà mẹ nổi tiếng trong showbiz Việt này đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã - đạo diễn Khải Anh cùng những thiên thần nhỏ.

Bên cạnh lịch quay phim, Đan Lê vẫn tất bật làm biên tập, MC cho các bản tin hàng ngày tại đài VTC.

Theo Dân Việt