Gần 1.400 người thương vong do tai nạn giao thông trong tháng 6

26/06/2020 - 19:35

Trong tháng 6, toàn quốc xảy ra 1.135 vụ tai nạn giao thông, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người, giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 26-6, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổng hợp báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam về tai nạn giao thông (TNGT) tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong tháng 6-2020 (từ 15-5-2020 đến 14-6-2020), toàn quốc xảy ra 1135 vụ tai nạn, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giảm 264 vụ (giảm 18,87%), giảm 142 người chết (giảm 22,5%), giảm 234 người bị thương (giảm 21,18%).

Hiện trường vụ xe "hổ vồ" đè bẹp ô tô con khiến 3 người chết xảy ra vào ngày 4-6, ở Thanh Hóa.

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 615 vụ, làm chết 476 người, bị thương 342 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 153 vụ (-19,92%), giảm 144 người chết (-23,23%), giảm 93 người bị thương (-21,38%).

Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 8 vụ, làm chết 6 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (-33,33%), giảm 3 người chết (-33,33%), số người bị thương không thay đổi (2-2).

Đường thủy xảy ra 7 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ trước, tăng 2 vụ (40%), số người chết không thay đổi (2/2), giảm 2 người bị thương (-100%).

Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (100%), tăng 5 người chết (5/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2020 (từ 15-12-2019 đến 14-6-2020), toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 3.775 vụ, làm chết 3.165 người, bị thương 1.918 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 523 vụ (-12,17%), giảm 573 người chết (-15,33%), giảm 371 người bị thương(-16,21%).

Trên tuyến đường sắt, tai nạn giao thông cũng giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, với 44 vụ, làm chết 37 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 31 vụ (giảm 41,33%), giảm 16 người chết (-30,19%), giảm 21 người bị thương (giảm 70%).

Đường thủy xảy ra 38 vụ, làm chết 33 người, làm bị thương 4 người, so với 6 tháng đầu năm ngoái tăng 52% số vụ, tăng 106,25% số người chết và tăng 33,33% số người bị thương.

Hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ, tăng 4 người chết và mất tích, số người bị thương không thay đổi (0/0).

Theo MẠNH ĐOÀN (VTC News)