Gianluigi Buffon: Khát vọng tuổi 42

20/04/2020 - 08:21

Mùa trước chọn cách quay về Turin bằng bản hợp đồng tự do, Gianluigi Buffon giờ đây đang trên đường trở thành biểu tượng vĩ đại nhất của Juventus khi sẵn sàng ký gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với đội bóng số 1 nước Ý khi đã bước sang tuổi 42.

"Gừng càng già càng cay", trong khi đồng đôi cùng lứa đều lần lượt giải nghệ, Buffon vẫn giữ được thể lực sung mãn cũng như khát khao ra sân ở tuổi 42. Có thể khi dịch Covid-19 được khống chế, lãnh đạo Juventus sẽ lập tức đề nghị gia hạn hợp đồng 1 năm với Buffon, giúp "người nhện" có cơ hội chơi mùa giải thứ 26 trong sự nghiệp của mình.

23 năm chinh chiến trên sân cỏ nước Ý và châu Âu, trong đó có 17 mùa gắn bó với Juventus, Buffon đã giành được mọi danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB. Tất cả, trừ chiếc cúp vô địch Champions League vẫn luôn ngoảnh mặt dù Buffon cùng với Juventus đã 3 lần vào đến trận chung kết. Không thỏa mãn được giấc mơ châu Âu sau một mùa bóng phiêu lưu cùng PSG, năm ngoái Buffon trở lại Juventus, nơi anh đã giành được tổng cộng 9 chức vô địch Serie A, 4 Cúp nước Ý đồng thời nắm giữ 9 kỷ lục tại đội bóng có biệt danh "Bianconeri".

Gianluigi Buffon. Ảnh: REUTERS

Thành tích cá nhân đồ sộ của anh có thêm vài con số đáng nể, từ cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất tại Serie A (647) ngang với kỷ lục của Paolo Maldini, thủ môn thi đấu tại Serie A nhiều nhất (176) nhưng Buffon chẳng đặt nhiều tham vọng khi chỉ ngồi dự bị cho thủ thành số 1 Woicjech Szczesny. Cho đến thời điểm này của mùa giải, Buffon được bắt chính 11 trận và chỉ để lọt lưới 9 bàn, không hề tệ với một "ông già gân".

Juventus mùa này vẫn còn nhiều cơ hội lọt vào tứ kết Champions League dù để thua Lyon 0-1 ở trận lượt đi vòng 1/8. Trong nước, Juve vẫn đang dẫn đầu Serie A; có mặt ở bán kết Cúp Quốc gia trong thế bất phân thắng bại với AC Milan sau lượt đi... Đó chính là cơ hội để Buffon xây chắc tên tuổi của mình trong lịch sử bóng Ý.

Theo ĐINH LONG (Người lao động)