Nhận định về năm 2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Rất nhiều thách thức vẫn còn nguyên, nhưng những thách thức nếu vượt qua được sẽ có những kết quả mới".
Trên thực tế, bằng tốt nghiệp đại học có rất nhiều loại nhưng hầu hết sinh viên chưa nắm rõ mình sẽ sở hữu loại bằng nào sau khi ra trường.
Dự án “Chương trình đổi mới đào tạo nghề 2008” (gọi tắt TVET, thuộc Tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ) do Chính phủ Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức tài trợ, được Trường Cao đẳng Nghề An Giang triển khai năm 2010. Đến nay, dự án mang đến những kết quả thiết thực: Chất lượng giáo dục, đào tạo của trường được nâng cao; sinh viên “rộng cửa” tìm kiếm việc làm ở môi trường thuận lợi, trong đó có thị trường CHLB Đức…
Thường xuyên đọc sách là thói quen tốt, giúp chúng ta tiếp thu nhiều kiến thức mới. Việc đọc sách đối với học sinh lại càng quan trọng, giúp các em tích lũy kiến thức, hiểu biết hơn về cuộc sống. Khuyến khích, thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, xây dựng "Thư viện xanh" trong trường học, giúp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư quy định về đánh giá công nhận cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh, áp dụng từ ngày 12/2/2024. Theo đó, các cấp xã, huyện, tỉnh đạt đủ các tiêu chí sẽ được công nhận “Cộng đồng học tập” ở hai mức độ 1 và 2.
Từ năm học 2024 - 2025 trở đi, các trường sẽ được tự chọn sách giáo khoa chương trình phổ thông mới để giảng dạy cho phù hợp với học sinh, giáo viên.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 97). Việc ban hành Nghị định này nhằm điều chỉnh lộ trình tăng học phí phù hợp với tình hình thực tiễn.
Nghị định 97 vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ 19 trường hợp học sinh bậc phổ thông được ưu tiên miễn, giảm học phí từ năm 2024 trở đi.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 1582/QĐ - CTN về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 1.031 nhà giáo trên toàn quốc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Dù số lượng câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp THPT 2025 giảm so với hiện nay nhưng lại xuất hiện thêm hai dạng trắc nghiệm mới: đúng/sai và đáp án trả lời ngắn.
Trong khi một bộ phận học sinh và phụ huynh cho rằng học thêm là cần thiết, thì luồng ý kiến khác lại bày tỏ lo ngại sự biến tướng của hoạt động này. Địa bàn nông thôn như huyện Phú Tân cũng trăn trở vấn đề dạy thêm, học thêm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục...
Bộ Nội vụ cùng Bộ GD&ĐT cùng thống nhất đề xuất bổ sung thêm 27.860 biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2023-2024.
Ngày 30/12, Bộ GD&ĐT đưa ra 10 dấu ấn giáo dục và đào tạo nổi bật nhất năm 2023.
Điểm số của các câu hỏi trong bài thi trắc nghiệm sẽ không còn cào bằng như hiện nay mà tăng theo độ khó. Biểu điểm, cấu trúc đề của các môn trắc nghiệm cũng có sự khác nhau.
Chiều 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2023. Ban giám khảo lựa chọn và trao 30 giải (2 giải tập thể và 28 giải cá nhân).
Nếu em nghe lời ba mẹ, chọn đại một ngành “hot”, nhưng lại không thích, hay học không giỏi các môn thuộc chuyên ngành đó, thì sẽ khó đậu, mà lỡ đậu rồi thì học rất vất vả. Cố gắng kiên trì “đấu tranh” để được học đúng sở trường và đam mê của bản thân nghe em...
Ngày 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc định dạng đề thi và đề minh họa (kiến thức lớp 10 và lớp 11) cho cấu trúc định dạng đề thi của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Trong đó, với đề thi trắc nghiệm sẽ có 3 dạng thức câu hỏi.
Thời điểm này, một số trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2024. Là năm cuối tuyển sinh lứa học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, các trường dự kiến giữ ổn định về phương thức tuyển sinh như những năm trước, chỉ điều chỉnh về tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức.