Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian xét tuyển và lọc ảo để tuyển sinh Đại học năm 2023 sẽ tăng 2 ngày so với Kế hoạch.
Nhiều trường đại học đã ấn định thời gian công bố điểm chuẩn năm 2023 sớm nhất sau 17h ngày 20/8, muộn nhất chiều ngày 22/8.
Theo Bộ GD-DT, chậm nhất ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển.
Từ 12/8 đến 20/8, Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước bắt đầu lọc ảo, tổ chức xét tuyển đại học năm 2023.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 3996/BGDĐT-GDĐH gửi các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023.
Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hoàn thiện, dự kiến sẽ ban hành vào đầu năm học 2023-2024.
Các trường đại học công lập liên tiếp thông báo điều chỉnh không tăng học phí năm học 2023-2024.
Theo Bộ GD-DT, chậm nhất ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển.
Năm học 2023 - 2024 là năm thứ 2 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở bậc THPT. Điều khiến nhiều phụ huynh, học sinh lớp 10 quan tâm nhất là việc chọn tổ hợp môn phù hợp, để con em có thể học tập tốt.
Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa gửi văn bản tới đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT...
Điểm chuẩn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT của 11 ngành là 17, các ngành còn lại là 16 điểm.
Thí sinh chưa rõ nội dung nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.
Các chuyên gia tuyển sinh đã nhận định điểm chuẩn các trường đại học lớn ở TP.HCM như Bách khoa, Y Dược, Sư phạm Kỹ thuật, Công Thương, Công nghiệp, Ngân hàng, Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023.
Gần 292.000 thí sinh đã không nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, đồng nghĩa từ bỏ cơ hội vào đại học.
Ghi nhận trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy cả nước có hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số trên 3,4 triệu nguyện vọng.
Thí sinh đạt 19 điểm vẫn có thể theo đuổi ngành Kinh tế tại các trường đại học tuyển sinh ngành này với mức điểm chuẩn phù hợp.
Hôm nay (30/7) là ngày cuối đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023, các thí sinh đặc biệt lưu ý 2 thao tác quan trọng để tránh trượt oan.
17h ngày 30/7, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ đóng lại, các thí sinh không thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.
Chỉ còn một ngày là hết hạn nhưng vẫn có hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm 2023.
Chuyên gia dự báo điểm chuẩn vào các trường luật năm nay sẽ tăng - giảm theo khối, trong đó các ngành xét tuyển bằng khối C điểm chuẩn giảm nhẹ và tăng ở khối D.