Sáng 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.
Diễn ra ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng giúp thí sinh và phụ huynh có thêm dữ liệu để tự tin chốt nguyện vọng xét tuyển.
Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tại An Giang đã hoàn tất. Các điểm thi, lực lượng phục vụ và phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho gần 40.000 thí sinh dự thi.
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa công bố thông tin kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.139 và thấp nhất 53 điểm.
Chiều 4/6, đoàn công tác của UBND tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 tại phường Rạch Giá, xã Thạnh Lộc và xã Tân Hiệp.
Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) có 5 phương thức xét tuyển bên cạnh việc xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh. Đáng chú ý là hình thức xét tuyển học sinh lớp chuyên do trường quy định.
Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cần khai báo và nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển từ hôm nay 03/06.
Trường đại học Sài Gòn tuyển 5.463 chỉ tiêu năm 2026 với 4 phương thức xét tuyển, đồng thời cho phép quy đổi chứng chỉ tiếng Anh trong một số phương thức xét tuyển.
Sáng 3/6, Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục diễn ra với buổi thi môn Toán. Ghi nhận tại các hội đồng thi, công tác an ninh, trật tự được đảm bảo; hầu hết thí sinh ra về với tâm thế nhẹ nhàng và tươi vui.
Từ sáng sớm, hàng chục ngàn thí sinh có mặt tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh để bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2026 - 2027. Không khí thi diễn ra nghiêm túc, an toàn; nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng lạc quan.
Tác phẩm "Trăng trong rừng và những đứa trẻ" của nhà thơ Thanh Thảo xuất hiện trong đề thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn Hà Nội.
Sáng 29/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo kỳ thi). Cuộc họp được tổ chức hình thức trực tiếp tại UBND tỉnh An Giang và trực tuyến tại các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh.
Ngày 28/5, UBND phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc huy động trẻ vào học nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1 và tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027. Đáng chú ý, tuyển sinh lớp 6 năm nay có nhiều điểm mới.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 có nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là không còn phân chia địa giới hành chính trong tuyển sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc khu... Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Văn Hóa (ảnh) cho biết:
Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của các tỉnh, thành trên cả nước chủ yếu diễn ra từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, một số tỉnh tổ chức vào đầu tháng 7.
Năm nay, các trường đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe có xu hướng mở rộng tổ hợp môn xét tuyển bên cạnh khối thi truyền thống.
Ngày 24/5, Trường Đại học Kiên Giang phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế với 742 thí sinh dự thi.
Từ năm 2017, VN đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phải đạt khoảng 25 điều dưỡng/1 vạn dân và đến năm 2030 là 33 điều dưỡng/1 vạn dân. Tuy nhiên đến nay là năm 2026, chúng ta mới đạt 14-15 điều dưỡng/1 vạn dân.
Chỉ còn ít tuần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2026, học sinh lớp 12 tại nhiều trường học đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài với mục tiêu đạt kết quả cao, trúng tuyển ngành học mong muốn.
Bắt đầu từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định ngưỡng đầu vào (điểm sàn) đối với khối ngành sư phạm và từ năm 2019 quy định với khối ngành sức khỏe. Trong những năm qua, biến động của các mức điểm sàn này ra sao?