-logo-20260728-201400-1.jpg)
Cán bộ tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tư vấn học sinh chọn ngành, nghề và đăng ký dự tuyển. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, cuối năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có tổng số 52.064 học sinh lớp 9; trong đó, 47.750 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT, chiếm 91,71%. Với hơn 35.000 thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập đảm bảo tỷ lệ phân luồng học sinh vào lớp 10 THPT công lập bằng 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS). Tỷ lệ 30% học sinh tốt nghiệp THCS còn lại sẽ phân luồng vào học nghề, học hệ giáo dục thường xuyên, học trung học nghề và các lựa chọn khác.
Toàn tỉnh có 5 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh và một số cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp khác (gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp). Năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 40.000 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó có 3.560 chỉ tiêu cao đẳng, 6.235 chỉ tiêu trung cấp và 30.205 chỉ tiêu hệ sơ cấp và đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng.
Những ngày qua, không khí tại sảnh tiếp nhận hồ sơ của Trường Cao đẳng Kiên Giang sôi động, đông đảo học sinh, phụ huynh đến để được tư vấn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Anh Phan Thanh Hầu, ngụ đường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá cho biết: “Sau khi tìm hiểu thông tin và được thầy cô của trường tư vấn, con tôi quyết định học nghề công nghệ ô tô. Gia đình tôi tin rằng nếu chăm chỉ học tập, con sẽ có nghề nghiệp, thu nhập ổn định sau khi ra trường”.
Tốt nghiệp THCS, em Nguyễn Minh Đan, ngụ xã Tây Yên đăng ký học ngành điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang. Minh Đan cho biết: “Khi còn học lớp 9 Trường THCS và THPT Nam Yên, em được thầy cô của Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đến trường tư vấn tuyển sinh. Có hứng thú với nghề điện công nghiệp, em tìm hiểu thêm trên các nền tảng mạng xã hội, thấy nghề phù hợp, cơ hội việc làm cao nên em quyết định đăng ký học”.
Năm 2026, Trường Cao đẳng Kiên Giang tuyển sinh 24 ngành cao đẳng, 17 ngành trung cấp thuộc nhiều lĩnh vực với 800 chỉ tiêu cao đẳng và 700 chỉ tiêu trung cấp. Theo bà Nguyễn Thị Phong Lan - Trưởng Phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Kiên Giang sau khi học sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 là thời điểm Trường Cao đẳng Kiên Giang bước vào đợt cao điểm tuyển sinh. Giai đoạn này trường triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và tiếp nhận hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học và phụ huynh. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, trường tư vấn giúp các em chọn lộ trình học tập phù hợp năng lực, nguyện vọng và điều kiện thực tế; cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo trung cấp, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Đối với học sinh tốt nghiệp THPT, trường tập trung tư vấn về phương thức xét tuyển, ngành, nghề đào tạo, thời gian nhận hồ sơ và các mốc tuyển sinh. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về những ngành, nghề có nhu cầu nhân lực cao, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, các chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp và cơ hội thực hành, thực tập.
Năm 2026, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang được giao tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.250 học viên, trong đó hệ cao đẳng 500 học viên, trung cấp 750 học viên, còn lại 1.000 chỉ tiêu hệ sơ cấp và đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng. Bà Hồ Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cho biết tháng 7 là giai đoạn cao điểm tuyển sinh, trường quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm giảm khó khăn và thời gian đi lại cho phụ huynh, học sinh. Phụ huynh và học sinh có thể nhận tư vấn qua điện thoại, kết bạn Zalo để trường gửi hồ sơ online. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, người học có thể gửi qua đường bưu điện về trường. Dự kiến cuối tháng 7, trường xét tuyển đợt 1 và gọi nhập học, sau đó tiếp tục tuyển sinh đợt 2 đến cuối tháng 8 để nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra.
BÍCH TUYỀN