
2 đội bất phân thắng bại sau 120 phút so tài. Ảnh: Getty Images.
Trận đấu muộn của vòng 16 đội đưa Thụy Sĩ và Colombia đến thánh địa BC Place Vancouver nhằm cạnh tranh tấm vé chạm trán Argentina. Đại diện châu Âu bước vào cuộc đấu với sự tự tin lớn nhờ chuỗi phong độ ổn định thời gian qua. Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ đặt mục tiêu tái lập thành tích ấn tượng tại sân chơi lớn nhất hành tinh.
Hiệp thi đấu đầu tiên diễn ra với sự thận trọng tối đa khi cả hai chiến lược gia đều ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà. Đội bóng Nam Mỹ tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút về thế trận nhờ cú dứt điểm hiểm hóc của Gustavo Puerta buộc thủ thành Gregor Kobel phải trổ tài cứu thua.
Đội tuyển Thụy Sĩ dần đưa ra những lời đáp trả sau quãng nghỉ tiếp nước bằng nỗ lực của Fabian Rieder và Dan Ndoye. Nhưng sự thiếu sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Bốn mươi lăm phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, phản ánh đúng cục diện giằng co trên sân.
Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu vẫn không có nhiều cải thiện khi hệ thống phòng ngự hai bên hoạt động quá kỷ luật. Sự bế tắc khiến những pha tranh chấp quyết liệt xuất hiện thường xuyên hơn, dẫn đến các tấm thẻ vàng liên tiếp dành cho Granit Xhaka hay Luis Suarez.
Huấn luyện viên Murat Yakin cố gắng tăng cường hỏa lực bằng việc tung Djibril Sow cùng Cedric Itten vào sân. Phía bên kia chiến tuyến, các điều chỉnh nhân sự của Colombia cũng không mang lại sự đột biến cần thiết trước hàng thủ lùi sâu. Tiếng còi kết thúc 90 phút chính thức vang lên buộc hai đội phải bước vào thời gian hiệp phụ.

Thuỵ Sĩ vào tứ kết sau loạt luân lưu cân não. Ảnh: Getty Images.
Khoảng thời gian đá thêm giờ chứng kiến những diễn biến kịch tính khi thể lực các cầu thủ suy giảm. Đội bóng áo vàng suýt chút nữa đã có thể mở tỷ số nếu cú đánh đầu dũng mãnh của Jhon Lucumi không tìm đến đúng xà ngang. Tiếp đó, Jaminton Campaz bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi với thủ môn đối phương ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai. Về phía Thụy Sĩ, tiền đạo vào sân thay người Zeki Amdouni cũng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Camilo Vargas.
Không thể tìm được đường vào khung thành đối phương sau 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.
Trên loạt đấu súng cân não, áp lực tâm lý đè nặng lên vai khiến các chân sút liên tục mắc sai lầm. Davinson Sanchez đá hỏng quả phạt đền đầu tiên trước khi Manuel Akanji bên phía đối diện cũng thực hiện hỏng ăn.
Bước ngoặt xảy ra khi thủ môn Gregor Kobel cản phá xuất sắc cú đá của Juan Hernandez, mang lại lợi thế quyết định cho đại diện châu Âu. Ruben Vargas là người chịu trách nhiệm thực hiện lượt sút cuối cùng và đã không phạm sai lầm nào để ấn định chiến thắng chung cuộc. Vượt qua thử thách đầy khó khăn, tập thể xứ sở đồng hồ kiên cường giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết - nơi nhà ĐKVĐ Argentina đang chờ họ.
Bạn đọc quan tâm đến tuyển Thụy Sĩ tại World Cup 2026 có thể tham khảo bài viết Hồ sơ tuyển Thụy Sĩ ở World Cup 2026: Cậy nhờ 'rượu vang' hảo hạng Granit Xhaka.
Kết quả chung cuộc: Thụy Sĩ 0-0 Colombia (luân lưu: 4-3)
Đội hình xuất phát của 2 đội:

Ảnh: BongDa.com.vn.
Theo Bóng đá