Hà Lan tăng tốc tham vọng xây dựng “thủ phủ hydro” của châu Âu

21/05/2026 - 09:56

 - Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tăng tốc chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, cảng Rotterdam của Hà Lan đang đẩy mạnh chiến lược trở thành một trong những trung tâm hydro lớn nhất châu Âu.



Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, cảng biển lớn nhất châu Âu này đang xây dựng một hệ sinh thái hydro quy mô lớn nhằm phục vụ quá trình khử carbon trong các ngành công nghiệp khó điện khí hóa như thép, hóa chất, hàng hải và hàng không.

Rotterdam sẽ phát triển song song hydro “xanh” - được sản xuất từ điện tái tạo - và hydro “xanh dương”, sử dụng khí methane kết hợp công nghệ thu giữ carbon với dự án trọng điểm là tổ hợp Holland Hydrogen 1 của tập đoàn Shell. Dự án có công suất 200 MW, dự kiến bắt đầu tăng sản lượng từ năm 2027 và có thể sản xuất tới 60.000 kg hydro mỗi ngày.

Bên cạnh đó, đoạn đầu tiên của mạng lưới đường ống hydro quốc gia cũng đã hoàn thành tại khu vực cảng Rotterdam, bao gồm tuyến ống dài 32km kết nối các cơ sở sản xuất hydro với các cụm công nghiệp lớn.

Hà Lan kỳ vọng hydro sẽ đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc giảm phát thải, mà còn trong việc tăng cường an ninh năng lượng và quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.

R.G