HAGL sẽ dồn lực đua V-League hay quyết giành chiến công lịch sử?

22/04/2021 - 14:29

Liệu HAGL sẽ dồn sức cho V-League hay quyết có chức vô địch lần đầu tiên với Cúp Quốc gia?

Kiatisak có "máu"với Cúp Quốc gia?

Sau 6 trận thắng liên tiếp ở chặng “tourmalet” ở V-League 2021, HAGL của Kiatisak đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mùa giải. Đó là chắc chắn nằm trong top 6 đội để bước vào giai đoạn 2 tranh vô địch giải đấu.

Mục tiêu thứ 2 mà Kiatisak xác định cho HAGL chính là cạnh tranh vào top dự cúp châu Á, thậm chí là AFC Champions League. Điều đó cũng có nghĩa, đích đến của HAGL là 1 trong 3 vị trí thuộc top 3 của giải với cao nhất là chức vô địch V-League sau 17 năm chờ đợi.

Dù đang đứng đầu bảng nhưng HAGL vẫn phải tích lũy thêm số điểm càng nhiều càng tốt vì sang giai đoạn 2, vẫn còn phải chiến đấu 5 trận nữa.

Số vốn càng lớn, cơ hội tiến đến ngôi vô địch càng cao. HAGL sẽ phải tính toán xem, mặt trận Cúp quốc gia có thật sự cần thiết với mình không khi đang đứng trước khả năng vô địch V-League.

Xin được phân tích thêm, khoanh vùng 5 đội bóng hiện cũng nằm trong top 6 với HAGL sau vòng 10 thì lần lượt Viettel, Đà Nẵng hay Nam Định đều đã thua HAGL.

Bên cạnh đó, đội bóng của bầu Đức với lợi thế đứng đầu bảng sẽ được chơi 3 trận trên sân nhà (2 trận còn lại đá sân khách) ở giai đoạn 2. Xác suất để HAGL vô địch V-League là khá cao.

Kiatisak đúng là đang có lộ trình rõ ràng cho mục tiêu đó. Nhưng ở một mặt trận khác, Kiatisak ít đề cập hơn. Đó là Cúp Quốc gia. Lịch sử giải đấu này chưa bao giờ chứng kiến HAGL vô địch.

Lần duy nhất họ có mặt ở trận chung kết là vào năm 2010. Đó cũng là thất bại đầy tiếc nuối trong lần thứ 2 dẫn dắt HAGL của Kiatisak.

Ngay sau thất bại với tỉ số 0-1 trước Sông Lam Nghệ An ở Cúp Quốc gia trên sân Thống Nhất lúc bấy giờ, Kiatisak cũng nói lời tạm biệt Việt Nam, để trở lại Thái Lan làm việc cho CLB cũng như sau đó là các ĐTQG.

10 năm sau khi trở lại, Kiatisak đứng trước cơ hội thay đổi vận mệnh ở giải đấu mà mình chưa từng có duyên ở Việt Nam. Nhưng xem ra, ông cũng chỉ xếp Cúp Quốc gia như mặt trận hạng 2 so với ưu tiên hàng đầu mang tên V-League.

Trước một trận đấu mới chỉ dừng lại ở vòng loại với đối thủ chỉ là đội hạng Nhất – An Giang, Kiatisak sẽ có những toan tính của riêng mình về mặt lực lượng, nhằm đảm bảo cho đội hình chính của mình không bị quá tải ở thời điểm hiện nay.

Kiatisak sẽ buông Cúp Quốc gia dồn sức cho V.League hay sẽ thâu tóm cả 2 giải đấu cao nhất Việt Nam?

Trận đấu giữa HAGL và An Giang trên sân Pleiku vào lúc 17h00 ngày 23/4 tới cũng là dịp để người hâm mộ chứng kiến tài xoay tua lực lượng của Kiatisak.

Thắng ở Cúp Quốc gia mà vẫn bảo toàn được nhân sự cho V-League để không bị hụt hơi ở cuộc đua vô địch là mục tiêu số 1 của HAGL.

Nhìn xa hơn, đội bóng phố Núi liệu có quyết tâm vô địch Cúp Quốc gia hay sẽ dồn lực đá V-League vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Theo GIA HƯNG (Giao Thông)