Hạn hán nghiêm trọng tại Kenya

22/03/2022 - 14:03

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 21-3, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Fred Matiang'i ước tính số nạn nhân chịu ảnh hưởng của hạn hán ở nước này có thể lên tới 3,5 triệu người vào cuối tháng 5 tới.

Người dân Kenya có nguy cơ chết đói do hạn hán nghiêm trọng. Ảnh: aa.com.tr

Bộ trưởng Matiang'i cho biết khoảng 2,8 triệu người sống ở 23 khu vực khô hạn tại Kenya đang cần hỗ trợ lương thực và nước. Tình hình hạn hán ở Kenya hiện nay là do lượng mưa dưới mức bình thường, bắt đầu từ năm ngoái và kéo dài sang năm nay. Theo ông Matiang'i, chính tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán nghiêm trọng hơn, làm tăng số lượng và tần suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

Hiện Chính phủ Kenya đã đưa ra chương trình kết hợp chuyển tiền mặt và phân phối thực phẩm, với sự tham gia của các nhà khai thác mạng di động, để tăng tốc độ tiếp cận, hỗ trợ người dân. Các hộ gia đình nằm trong diện hỗ trợ sẽ nhận được khoản trả góp hằng tháng, cho phép mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Theo TẤN ĐẠT (TTXVN)