Hàn Quốc lần đầu ghi nhận dưới 50 ca mắc Covid-19 kể từ cuối tháng 2

06/04/2020 - 09:50

Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức dưới 100 trong 3 tuần qua, tuy nhiên giới chức y tế vẫn duy trì cảnh báo cao về dịch bệnh này.

Theo cập nhật của Yonhap sáng 6-4, Hàn Quốc chỉ ghi nhận 47 trường hợp mới mắc Covid-19 trong ngày 5-4, thấp hơn so với con số 81 của ngày trước đó và là ngày có số ca mắc mới ghi nhận trong ngày thấp nhất kể từ cuối tháng 2-2020.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc hiện tại là 10.284, trong đó có 186 trường hợp tử vong.

Hơn 100 người làm bài thi tuyển dụng trên một sân vận động để đảm bảo duy trì khoảng cách, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức hai con số trong 3 tuần qua, tuy nhiên, giới chức y tế vẫn duy trì cảnh báo cao đối với các cụm ca bệnh ở các nhà thờ, bệnh viện cũng như các trường hợp mới ở những người nhập cảnh vào nước này.

Ngày 5-4, có thêm 130 người được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 6.598 trường hợp.

Deagu và Bắc Gyongsang, hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, lần lượt ghi nhận 13 và 2 ca mới. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Daegu và Bắc Gyongsang lần lượt là 6.781 và 1.316.

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Hàn Quuốc đã kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần, tới ngày 19-4.

Tới nay Han Quốc đã tiến hành xét nghiệm 466.804 người.

Theo HOÀNG PHẠM (VOV)