Cử tri sẵn sàng cho ngày hội non sông

26/02/2026 - 00:00

 - Ngày 15/3/2026, cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cử tri ý thức rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh (bên trái) - Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng khu phố 2 dùng điện thoại quét mã QR để tra cứu thông tin cử tri. Ảnh: THU OANH

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến ngày 31/1/2026, 102/102 ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu đã phê duyệt danh sách cử tri và thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã và các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Toàn tỉnh có 2.712 khu vực bỏ phiếu, với hơn 3,8 triệu cử tri. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và sự đồng thuận, theo dõi sát sao của người dân.

Từ thành thị đến nông thôn, không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định. Tại phường Rạch Giá, công tác niêm yết danh sách cử tri được triển khai bài bản, khoa học. Trước bảng niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Xuân Thịnh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng khu phố 2 dùng điện thoại quét mã QR để tra cứu thông tin. Ông Thịnh cho biết việc ứng dụng công nghệ giúp cử tri thuận tiện kiểm tra thông tin, hạn chế sai sót. “Tôi xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tôi tham gia hội nghị về công tác bầu cử và nhận thấy những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường đều đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân”, ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, để bảo đảm quyền lợi của từng cử tri, lực lượng công an và ban lãnh đạo khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát danh sách, nắm chắc các trường hợp đi làm xa, đau ốm, già yếu, khó khăn trong đi lại. Đến ngày bầu cử, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri cao tuổi, khuyết tật, ốm đau, bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền công dân.

Sự quan tâm, theo dõi sát sao công tác bầu cử được thể hiện rõ ở nhiều gia đình. Ông Phạm Thanh Phi - cán bộ hưu trí tại khu phố 2 cho biết: “Tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên báo, đài và các kênh tuyên truyền của địa phương để nắm tình hình. Tôi muốn chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Tôi tin tưởng vào quy trình hiệp thương, giới thiệu của Mặt trận các cấp để cử tri bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài”.

Gia đình ông Phi có 8 cử tri, trong đó cha mẹ ông đều hơn 75 tuổi. Vào ngày bầu cử, cả gia đình sẽ cùng tham gia bỏ phiếu. “Tôi sẽ đưa cha mẹ đến điểm bỏ phiếu. Các cụ háo hức chờ ngày hội toàn dân”, ông chia sẻ.

Tại phường Rạch Giá, công tác hiệp thương, lập danh sách người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng luật. Ngày 13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn, lập danh sách 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ở cấp tỉnh, sau hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Bầu cử tỉnh lập danh sách 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (trong đó có 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu), báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định tỉnh được bầu 21 đại biểu Quốc hội gồm 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 11 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến bầu 85 người, số người ứng cử chính thức là 143. Ở cấp xã, số đại biểu được bầu là 2.449, với 4.500 người ứng cử. Các con số cho thấy sự chuẩn bị kỹ, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo quy định.

Song song đó, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ. Đến ngày 16/2/2026, 102/102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh hoàn thành kiểm tra an toàn thiết bị kết nối với hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch, kịp thời trong tổng hợp, báo cáo kết quả.

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị bầu cử yêu cầu các địa phương rà soát kỹ mọi khâu chuẩn bị, đặc biệt là tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử; kiên quyết không đưa vào danh sách trường hợp không đủ điều kiện. Công an tỉnh phối hợp đối chiếu dữ liệu thực tế với hệ thống VNeID, bảo đảm danh sách cử tri chính xác; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội suốt quá trình bầu cử.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đến tinh thần chủ động, trách nhiệm của từng cử tri có thể thấy niềm tin và kỳ vọng đang lan tỏa rộng khắp. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, sự gửi gắm niềm tin của Nhân dân đối với những người đại diện cho mình. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và đồng bộ của hệ thống chính trị, cử tri An Giang đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước - ngày hội của dân chủ, đoàn kết và niềm tin.

THU OANH