Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới ở mức 600

17/05/2021 - 18:40

Ngày 17-5, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức 600 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh chiến dịch tiêm vaccine ít tiến triển.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này có thêm 619 ca mắc mới COVID-19, trong đó 597 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 132.290 ca. Trước đó, ngày 16-5 Hàn Quốc ghi nhận 610 ca mắc mới và ngày 15-5 ghi nhận 681 ca mắc mới. Số ca mắc theo ngày thường giảm vào thứ Hai hằng tuần do số lượng xét nghiệm cuối tuần ít hơn. Ngoài ra, với thêm 3 ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 1.903 ca. 

Công tác tiêm chủng ngừa COVID-19 của Hàn Quốc ít tiến triển do khó khăn về nguồn cung vaccine. Nước này đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 26-2. Đến nay, 940.345 người, tức 1,8% dân số Hàn Quốc, đã được tiêm đủ liều vaccine, trong khi 733.806 người, tức 7,3%, được tiêm một mũi vaccine.

* Tại Trung Quốc, Ủy ban y tế của thành phố Lục An thuộc tỉnh An Huy cho biết đã nâng cảnh báo dịch COVID-19 từ mức nguy cơ thấp lên mức nguy cơ trung bình tại 4 cộng đồng dân cư. Hiện thành phố này có 6 cộng đồng thuộc diện nguy cơ trung bình.

Cũng theo ủy ban trên, thành phố Lục An sẽ tiến hành xét nghiệm axit nucleic đợt hai cho người dân tại các quận chính cũng như các khu vực quan trọng của thành phố từ ngày 17 – 19-5. Trước đó, nhà chức trách đã triển khai xét nghiệm đợt một từ ngày 14 – 16-5, trong đó thu thập hơn 1 triệu mẫu xét nghiệm.

Theo giới chức y tế, tính đến trưa 16-5, tỉnh An Huy đã ghi nhận thêm 7 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 7 ca không có triệu chứng. Tất cả các ca mắc gần đây đều liên quan đến buổi tập huấn được tổ chức tại một studio chụp ảnh ở quận Dục An, thuộc thành phố Lục An.

Theo NGUYỄN HẰNG (TTXVN)