Hành trình phá án, thu gần 3 tạ ma túy từ Lào về Việt Nam

19/02/2019 - 08:31

Sau gần 3 tháng theo dõi, thu thập tài liệu, hơn 70 cán bộ chiến sĩ của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tấn công bắt giữ đối tượng người Lào, thu 278kg ma túy đá tại cánh rừng thuộc địa phận cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Ngày 18-2, các cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm của Cục CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục lấy lời khai đối tượng Vangchueyang Briachear (SN 1994), trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào để mở rộng vụ án. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Vangchueyang Briachear khai nhận, đang theo học lớp sau đại học thì tham gia đường dây vận chuyển ma túy đá thuê. Đối tượng này chỉ nói được tiếng Lào và một số từ tiếng Anh nên cơ quan điều tra phải nhờ phiên dịch.

Đối tượng Vangchueyang Briachear và tang vật tại trụ sở Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Lào qua cửa Cầu Treo, Hà Tĩnh về Việt Nam rồi vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh xác lập chuyên án.

Sau gần 3 tháng tiến hành thu thập chứng cứ, nắm chắc thời điểm đối tượng sẽ giao hàng. Trước ngày đánh án, hơn 70 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị cùng công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ đã phối hợp, chia làm các tổ công tác “ém” quân tại các địa điểm xác định đối tượng sẽ vận chuyển ma túy. 

Thiếu tướng Phạm Văn Các kiểm tra số ma túy đá thu giữ lớn thứ hai từ trước đến nay.

Khoảng 1h15’ ngày 17-2, tại khu vực cầu Tàu 2, km số 79, QL 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (gần cửa khẩu Cầu Treo), các tổ công tác đồng loạt tấn công bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear đi trên xe du lịch BKS UN - 2645 có hành vi vận chuyển ma túy. 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có chứa nhiều gói nilon màu vàng, trọng lượng khoảng 278kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đây là lượng ma túy tổng hợp thu giữ được lớn thứ hai từ trước đến nay.

Ma túy đá được các đối tượng che giấu trong gói nilon màu vàng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Vangchueyang Briachear khai, nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào. Sau đó, Vangchueyang Briachear cùng một người nam giới đi xe nói trên vào Việt Nam, dự định thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.  Tuy nhiên, khi 2 đối tượng đến nhận hàng và vận chuyển thì bị ban chuyên án phát hiện.

 Trong khi khám xét xe ô tô của đối tượng, lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc nên một đối tượng nam giới đi cùng Vangchueyang Briachear đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát. Số ma túy cực khủng này do một ông trùm ở Việt Nam mua của một ông trùm ở Lào. Nếu không bị phát hiện bắt giữ, sẽ tuồn sâu vào nội địa Việt Nam, đi vào phía Nam và phía Bắc tiêu thụ. 

Theo MINH HIỀN (Công An Nhân Dân)