Hấp dẫn sân chơi võ cổ truyền

24/01/2024 - 05:00

 - Sau thời gian tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải võ cổ truyền tranh cúp Tây Sơn Xuân Bình lần thứ III/2024 đã kết thúc thành công, với nhiều trận đấu hay, hấp dẫn và mang chất lượng chuyên môn cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào võ cổ truyền trong tỉnh phát triển.

Những năm gần đây, phong trào luyện tập võ cổ truyền phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Ngành thể thao tỉnh phối hợp các liên đoàn võ thuật tăng cường tập huấn, nâng cao phương pháp huấn luyện, giảng dạy tại câu lạc bộ (CLB) võ thuật nói chung, võ cổ truyền nói riêng.

Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện cho vận động viên (VĐV) tập huấn, thi đấu giao hữu ở nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều có CLB võ cổ truyền, sinh hoạt tại trường học, nhà văn hóa, UBND xã, thị trấn…

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên CLB võ cổ truyền. Đồng thời, phối hợp đơn vị, địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay CLB cấp tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho VĐV có cơ hội thi đấu tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật. Qua đó, tạo cơ hội tốt để bộ môn tuyển chọn nhân tố triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu.

Vừa qua, môn phái Tây Sơn Xuân Bình phối hợp tổ chức Giải võ cổ truyền tranh cúp Tây Sơn Xuân Bình lần thứ III/2024, với sự tham dự của 430 VĐV (150 nữ) đến từ 18 CLB võ cổ truyền phái Tây Sơn Xuân Bình trên địa bàn tỉnh. Các VĐV thi đấu 32 nội dung đối kháng, 23 nội dung quyền ở 3 nhóm tuổi: 12 - 14 tuổi; 15 - 17 tuổi và 18 - 20 tuổi.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, giải đã kết thúc thành công, với nhiều trận đấu hay, hấp dẫn và mang chất lượng chuyên môn cao. Kết quả, CLB Phước Gia (huyện Chợ Mới) hạng nhất toàn đoàn, với 11 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ); CLB Trung Tâm (TP. Long Xuyên) hạng nhì toàn đoàn, với 11 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ; CLB Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) hạng ba toàn đoàn, với 8 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ.

Võ sư Xuân Liễu (Trưởng tràng môn phái Tây Sơn Xuân Bình) cho biết, Giải võ cổ truyền tranh cúp Tây Sơn Xuân Bình là giải đấu hàng năm được môn phái tổ chức, nhằm tạo điều kiện để các võ sinh được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, là dịp để các CLB trong tỉnh đánh giá lại công tác huấn luyện, để có những điều chỉnh, cập nhật những kiến thức, kỹ thuật mới, góp phần duy trì và phát triển môn võ cổ truyền.

“Theo nhận định của tôi, chất lượng chuyên môn tại giải năm nay có sự tiến bộ rõ rệt, ở cả 2 nội dung đối kháng và quyền. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự phát triển của môn võ cổ truyền trong tỉnh” - võ sư Xuân Liễu chia sẻ.

Võ sư Phạm Trần Bá Phước (Chủ nhiệm CLB võ thuật Phước Gia, huyện Chợ Mới) chia sẻ: “Giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao. Các VĐV khá đồng đều, không chênh lệch về trình độ chuyên môn, nên các cuộc tranh tài diễn ra hấp dẫn, sôi nổi. Tôi rất vui mừng khi các võ sinh trong CLB đã thi đấu hết mình, mang về hạng nhất toàn đoàn”.

Với quyết tâm đổi màu huy chương, VĐV Ngô Thị Kim Dung (xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã chủ động sắp xếp thời gian tập luyện võ thuật hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học văn hóa. Sự nỗ lực của Kim Dung được đền đáp xứng đáng bằng tấm HCV nội dung đối kháng 54 - 57kg nữ lứa tuổi 15 - 17.

“Giải năm trước, em chỉ đoạt HCĐ. Do đó, em luôn cố gắng tập luyện để đạt thành tích tốt nhất. Em rất vui và hạnh phúc khi mang về tấm HCV, đóng góp vào thành tích chung của CLB võ thuật Phước Gia” - Kim Dung phấn khởi.

Tại giải lần này, VĐV Chau Xiêng Phi Na (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) được CLB võ cổ truyền Tri Tôn tạo điều kiện thi đấu. Không phụ lòng ban chủ nhiệm CLB, Chau Xiêng Phi Na thể hiện rất tốt các bài thi của mình, đoạt 1 HCV nội dung đối kháng hạng cân 54 - 57kg nam và 1 HCB nội dung quyền Song Tô.

“Em rất tự hào khi đạt thành tích cao tại giải lần này. Em sẽ tiếp tục tập luyện, hướng đến thành tích tốt hơn ở các giải đấu tiếp theo, nhất là nội dung quyền” - Phi Na quyết tâm.

Phong trào phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi để bộ môn võ cổ truyền tỉnh tuyển chọn VĐV năng khiếu, đào tạo VĐV trẻ, nhằm xây dựng nguồn VĐV kế thừa chất lượng, có chiều sâu. Ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng nữ, bộ môn võ cổ truyền tỉnh tích cực đào tạo VĐV đối kháng nam, đặc biệt là nội dung quyền. Qua đó, bộ môn võ cổ truyền tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực và toàn quốc.

TRUNG HIẾU