HLV Troussier lọt tốp 10 nhà cầm quân xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup

17/10/2023 - 14:30

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp ông Philippe Troussier vào danh sách 10 HLV xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup.

Huấn luyện viên Philippe Troussier được nhắc đến trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trong danh sách 10 nhà cầm quân xuất sắc nhất lịch sử Asian Cup. Thành tích của vị chuyên gian người Pháp là giúp đội tuyển Nhật Bản lên ngôi vô địch châu Á năm 2000.

"Được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vào năm 1998 - sau gần một thập kỷ làm việc tại châu Phi, ông Philippe Troussier giành chức vô địch AFC Asian Cup tại Li Băng vào năm 2000. Các chiến binh Samurai xanh ghi 21 bàn sau 6 trận, đánh bại Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Iraq để giành chức vô địch. HLV Troussier sẽ nỗ lực giúp đội tuyển Việt Nam thành công ở Asian Cup 2024", trang chủ AFC giới thiệu về ông Troussier.

 HLV Troussier vô địch Asian Cup 2000.

Ngoài HLV Troussier, rất nhiều HLV danh tiếng khác cũng được nhắc tên. Đó là Alberto Zaccheroni (Nhật Bản, vô địch năm 2011), Jorvan Vieira (Iraq, vô địch năm 2007), Khalil Al Zayani (Ả Rập Xê Út, 1984), Mohammad Ranjbar (Iran, 1972), Heshmat Mohajerani (Iran, 1976), Carlos Alberto Parreira (Kuwait, 1980; Ả Rập Xê Út, 1998), Ange Postecoglou (Australia, 2015), Zico (Nhật Bản, 2004), Felix Sanchez (Qatar, 2019).

Một trong số những HLV nêu trên đang ghi dấu ấn lớn ở thời điểm hiện tại. HLV Ange Postecoglou vừa chuyển sang dẫn dắt Tottenham ở đầu mùa giải 2023/2024 và có khởi đầu ấn tượng. Ông giúp đội bóng thành London dẫn đầu giải Ngoại Hạng Anh với thành tích bất bại sau 8 vòng đấu.

HLV Carlos Alberto là người duy nhất vô địch Asian Cup với 2 đội tuyển khác nhau. Ông đăng quang cùng Kuwait năm 1980 và Ả Rập Xê Út năm 1998. Cựu cầu thủ người Brazil này cũng có một sự nghiệp rất huy hoàng với 6 lần tham dự World Cup, đưa đội bóng quê hương Brazil đến chức vô địch thế giới. Ông Alberto thậm chí có nhiều giai đoạn dẫn dắt hoặc làm GĐKT cho đội tuyển Brazil.

HLV Felix Sanchez vô địch Asian Cup 2019. Tuy nhiên, tại World Cup 2022, ông Sanchez và đội tuyển Qatar lập kỉ lục toàn thua cả 3 trận vòng bảng và là đội chủ nhà hiếm hoi phải chia tay giải đấu từ vòng đầu tiên. 

Theo VTC