HLV Troussier: Tuyển Việt Nam quyết thắng khi tái đấu Indonesia

25/03/2024 - 14:27

HLV Troussier khẳng định tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trước trận tái đấu Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 26-3 và nhấn mạnh mục tiêu của toàn đội là tiến vào vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á

Sau thất bại 0-1 trước Indonesia ở lượt trận thứ 3 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đánh mất vị trí thứ 2 ở bảng F và kém đội bóng xứ vạn đảo vỏn vẹn 1 điểm. Thầy trò ông Troussier đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận tái đấu đối thủ này trên sân nhà Mỹ Đình để lấy lại vị trí nhì bảng.

HLV Troussier

HLV Troussier

Phát biểu trong buổi họp báo hôm 25-3, HLV Troussier nói: "Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu giành kết quả tốt để vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết vì còn 2/3 trận được chơi trên sân nhà ở bảng F".

Vẫn với sự tự tin vốn có, nhà cầm quân người Pháp tin rằng các học trò của mình sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà, tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra và giành kết quả khả quan. Bên cạnh đó, ông Troussier cũng kêu gọi người hâm mộ Việt Nam trực tiếp đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội nhà vào ngày 26-3.

Tuy nhiên, HLV Troussier đã 3 lần phải nếm mùi thất bại trước Indonesia khi dẫn dắt lứa U23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam, lần lượt tại SEA Games, Asian Cup và lượt trận thứ 3 vòng loại 2 World Cup 2026. Nếu không hoàn thành mục tiêu ở sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam gần như hết cơ hội tiến sâu vào vòng loại World Cup 2026 và khả năng ông Troussier bị thanh lý hợp đồng cũng rất lớn.

Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier đã 2 lần liên tiếp thua Indonesia

Nói về phương án, đấu pháp khi tái đấu Indonesia, HLV Troussier cho biết: "Tôi luôn nhắn nhủ cầu thủ rằng phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo mỗi khi có cơ hội ra sân. Chúng tôi không muốn phải hối tiếc sau khi trận đấu khép lại. Ở trận đấu trước, tuyển Việt Nam chỉ mắc một sai sót và phải nhận bàn thua nên tôi đã có phương án đối phó với các tình huống ném biên của Indonesia. Tôi muốn các cầu thủ không lo sợ mà phải biết kiểm soát tình hình tốt hơn".

Ở trận tiếp đón Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của tài năng trẻ Khuất Văn Khang, cầu thủ từng bị "treo giò" vì thẻ phạt tại lượt đấu thứ 3. Nhưng nếu tiếp tục tận dụng các cầu thủ trẻ mà "lãng quên" nhóm cựu binh, ông Troussier sẽ khó có thể tìm chiến thắng trước dàn hùng binh của HLV Shin Tae-yong.

"Tôi đang sở hữu lực lượng lớn cầu thủ đa dạng về vị trí, kinh nghiệm lẫn trình độ, đẳng cấp. Trong đó, khoảng 15-16 tuyển thủ đã sẵn sàng để ra sân thi đấu. Những cầu thủ vào sân từ dự bị ở Jakarta đều thể hiện tốt. Indonesia là đội bóng mạnh về thể lực nên chúng ta cần phương án dùng người và thay người hợp lý" - HLV trưởng tuyển Việt Nam nói thêm.

Theo Người lao động