Học Bác từ “nói” đến “làm”

21/07/2023 - 08:25

 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Quá trình ấy cần sự cộng đồng trách nhiệm nỗ lực của từng tập thể, cá nhân, cùng chung tay, góp sức xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Tại Đảng bộ TP. Long Xuyên, học Bác được thể hiện song hành từ “nói” đến “làm”.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Quản lý gần 1.000 đảng viên (trong đó có nhiều cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng), Đảng bộ phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên) chọn hoạt động tuyên truyền triển khai học tập và làm theo Bác để phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên. Từ năm 2022 đến nay, địa phương đẩy mạnh đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, song song với xây dựng hàng loạt mô hình học tập, làm theo Bác hiệu quả. Đó là “Trụ điện xanh”, “Hộp cơm yêu thương”, “Văn phòng phẩm 0 đồng”, “Đổi rác tái chế lấy cây xanh”, “Cửa hàng áo dài 30.000 đồng”, “Thu gom phế liệu xây dựng quỹ bảo hiểm y tế cho hội viên, đoàn viên”…

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng “Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ phường phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; gương người tốt, việc tốt… Nhờ vậy, nhiều tập thể, cá nhân nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo Bác, xây dựng các mô hình hướng về cộng đồng, xem đó là việc làm có ích cho xã hội, chứ không theo quan điểm “làm từ thiện” đơn thuần như trước kia” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình Vương Mai Trinh chia sẻ.

Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung trọng điểm của Đảng bộ phường Mỹ Bình nói riêng, Đảng bộ TP. Long Xuyên nói chung. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo thông tin: “Từ năm 2017 đến nay, hàng năm, Thành ủy luôn duy trì hình thức tọa đàm đến tận chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, gắn với biểu dương, khen thưởng nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác. Đây là một trong những hình thức mang lại chuyển biến tích cực cả về học tập và làm theo, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Tọa đàm còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, sinh động, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức. Qua đó, góp phần tăng cường giới thiệu, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tạo lan tỏa, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua rộng khắp trong toàn Đảng bộ thành phố”.

TP. Long Xuyên là đơn vị tham gia rất thành công Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh. Gần 600 bài dự thi, mang về 14 giải thưởng cho tập thể, cá nhân trực thuộc Đảng bộ thành phố, chứng minh hiệu quả, chất lượng của từng tác phẩm báo chí, bài viết tuyên truyền của đội ngũ làm báo chuyên nghiệp và tác giả phong trào.

Lan tỏa mô hình hay

Đảng bộ TP. Long Xuyên vừa chủ trì, cùng phối hợp 4 huyện (Châu Thành, Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn) tổ chức giao ban, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đây là cụm đầu tiên tổ chức hội nghị giao ban trong tỉnh. Hội nghị dành thời gian khái quát kết quả đạt được qua 1 năm học tập và làm theo Bác; giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nổi bật là công tác lãnh, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đảng bộ, chính quyền, đoàn thể thực hiện nghiêm túc. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương chuyển biến tích cực. Đa số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu gương bằng việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”.

Việc tổ chức học tập, làm theo Bác trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước được phát huy. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công sở. “Tôi đánh giá cao các địa phương đã nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, như: Mô hình “Nhà tạm trú cho bệnh nhân chạy thận”, Bữa ăn sáng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài, mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện”… Kỳ vọng, các mô hình tiếp tục được phát huy, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhận định.

Nhấn mạnh những việc cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị bí thư cấp ủy, lãnh đạo ngành, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo xây dựng nội dung, tổ chức học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, đề cao “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi, tự sửa”. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Một khi đưa hoạt động này đi vào chiều sâu, thiết thực, sẽ góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội.

GIA KHÁNH