Hơn 49,7 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới

08/11/2020 - 08:02

Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 7-11, trên toàn thế giới đã có 49.765.121 người mắc Covid-19, trong đó có 1.250.160 người chết. Số người mắc Covid-19 ở Mỹ đã vượt 10 triệu ca. Ngày 6-11 là ngày thứ ba liên tiếp, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca mắc trong một ngày. Chánh Văn phòng Nhà trắng M.Mi-đâu được xác định dương tính với Covid-19.

Nhân viên y tế khử trùng tại trung tâm mua sắm ở In-đô-nê-xi-a.Ảnh ROI-TƠ

Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 7-11, trên toàn thế giới đã có 49.765.121 người mắc Covid-19, trong đó có 1.250.160 người chết. Số người mắc Covid-19 ở Mỹ đã vượt 10 triệu ca. Ngày 6-11 là ngày thứ ba liên tiếp, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca mắc trong một ngày. Chánh Văn phòng Nhà trắng M.Mi-đâu được xác định dương tính với Covid-19.

Toàn khu vực châu Âu có hơn 11,62 triệu ca mắc, trong đó có hơn 287 nghìn người chết. Pháp, I-ta-li-a và Ba Lan ghi nhận số ca mắc mới cao nhất châu lục. Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong ngày ở Đức cũng đạt đỉnh mới, khi có thêm hơn 23 nghìn ca mắc trong 24 giờ.

Tổng thống Bồ Đào Nha ban bố tình trạng y tế khẩn cấp, dự kiến có hiệu lực ít nhất hai tuần, từ ngày 9-11 tới. Chính phủ Ru-ma-ni cũng thông qua sắc lệnh khẩn cấp thực thi các biện pháp hạn chế mới trên cả nước. Bộ Quốc phòng Séc huy động thêm 400 nhân viên quân y để hỗ trợ nhân lực cho các bệnh viện bị quá tải. Theo đề nghị của Séc, Anh và Đức cử nhân viên quân y tới giúp Séc ứng phó dịch.

Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh quốc gia của Nga cho biết, lô vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên do trung tâm này phát triển sẽ được chuyển đến thủ đô Mát-xcơ-va và các tỉnh để triển khai tiêm chủng hàng loạt từ cuối tuần này. Trước mắt, chủ yếu phục vụ tiêm chủng cho các bác sĩ và nhân viên y tế.

Tại châu Á, Bộ Y tế Cam-pu-chia tiếp tục truy vết và tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với những người tiếp xúc Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hung-ga-ri trong chuyến thăm vừa qua tới Cam-pu-chia. Đến sáng 7-11, có 889 người được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính.

Bộ Y tế Thái-lan nhất trí rút ngắn thời gian cách ly, từ 14 ngày còn 10 ngày, đối với người nhập cảnh từ những nước, vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp về dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Những người đến từ các khu vực có nguy cơ cao vẫn tuân thủ thời gian cách ly 14 ngày.

Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo các dấu hiệu tái bùng phát dịch, trong bối cảnh có thêm nhiều ca mắc ở khu vực phía bắc nước này. Chỉ một ngày, Nhật Bản có thêm 1.050 ca mắc. Trong khi đó, có thêm 10 quân nhân Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi từ Mỹ tới Hàn Quốc, trong khoảng thời gian từ ngày 29-10 đến 3-11.

Trong hai ngày 6 và 7-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức và Hà Lan, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 320 công dân Việt Nam từ Đức và Hà Lan về nước. Hành khách gồm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại, cùng các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Ngày 7-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp các cơ quan chức năng Xin-ga-po thực hiện chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Xin-ga-po về nước, trong đó có người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Tất cả những người tham gia các chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Theo Báo Nhân Dân