Hướng đến thành tích cao tại SEA Games 33

11/12/2025 - 05:00

Tại SEA Games 33, thể thao An Giang đóng góp 18 vận động viên (VĐV), cùng các đội tuyển thể thao quốc gia tranh tài trên đất Thái Lan. Những gương mặt ưu tú đang có phong độ cao hứa hẹn đạt thành tích tốt, mang vinh quang về cho thể thao quốc gia.

Môn đua xe đạp nữ hứa hẹn đoạt huy chương vàng tại SEA Games 33. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan, với sự tham dự của hơn 10.000 VĐV, huấn luyện viên, quan chức và nhân viên các đoàn. Có 50 môn thể thao chính thức, 3 môn biểu diễn (thể thao trên không, đĩa bay và kéo co) và môn thể thao giá trị gia tăng (võ thuật tổng hợp) góp mặt tại giải đấu thể thao lớn hàng đầu khu vực, với tổng cộng 574 bộ huy chương.

Tham dự SEA Games lần này,  đoàn thể thao Việt Nam có 1.165 thành viên (842 VĐV, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia), thi đấu 47/66 môn thể thao, với 443/573 nội dung. Trên cơ sở phân tích chuyên môn, kết quả tập huấn và tương quan thành tích trong khu vực, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ khoảng 90 đến hơn 100 huy chương vàng, phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á; tiếp tục bảo vệ thành tích của những bộ môn mũi nhọn, trong đó có bóng đá nam, bóng đá nữ. Mục tiêu này vừa thể hiện khát vọng tiến lên vừa bám sát thực tế khi nhiều môn đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng.

Theo Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, An Giang có 4 huấn luyện viên, 2 trọng tài và 18 VĐV được triệu tập cùng các đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, gồm các môn: Xe đạp, bơi lội, Taekwondo, Pencak Silat, Kickboxing, Boxing, điền kinh, cử tạ, cờ vua, bóng chuyền bãi biển.

Xe đạp là môn được kỳ vọng nhất tại SEA Games 33 của thể thao An Giang. Là những tay đua đẳng cấp, kinh nghiệm, nhiều năm tập luyện cùng nhau, các cô gái xe đạp An Giang được kỳ vọng mang về huy chương vàng. Đặc biệt, sở hữu cú nước rút tốt nhất khu vực Đông Nam Á, Nguyễn Thị Thật được đánh giá rất cao ở các nội dung: Xuất phát đồng hàng, đồng đội tính giờ và cá nhân tính điểm. VĐV Nguyễn Thị Thật chia sẻ: “Tại SEA Games lần này, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt trước các đối thủ mạnh trong khu vực, nhất là đội chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, tôi cùng đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà”.

Với sự góp mặt của 2 VĐV đang có phong độ tốt, từng đoạt thành tích cao tại các giải châu lục và thế giới, Taekwondo được xem là môn thể thao hứa hẹn “gom” huy chương. Tại kỳ SEA Games 32, Nguyễn Trọng Phúc đoạt huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam 3 người. Trong khi đó, Lê Trần Kim Uyên đoạt huy chương bạc nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ và huy chương đồng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ. “Tôi đã tích cực tập luyện, với quyết tâm đổi màu huy chương tại kỳ SEA Games lần này. Hiện, tôi và đồng đội đã sẵn sàng chinh phục mọi thách thức trên đất Thái Lan”, Lê Trần Kim Uyên bày tỏ.

Nam lực sĩ Trần Minh Trí cũng được xem là nhân tố quan trọng của bộ môn cử tạ Việt Nam tại SEA Games năm nay, khi Trí đang là nhà vô địch châu Á, phá kỷ lục SEA Games 32. Ngoài ra, Võ Thị Kim Ánh (Boxing), Phạm Văn Nghĩa, Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh); Võ Thành Ninh, Bảo Khoa, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ vua), Nguyễn Minh Triết (Pencak Silat)… cũng được kỳ vọng đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt cho biết, tại SEA Games 33, tỉnh An Giang là một trong những địa phương đóng góp nhiều huấn luyện viên, VĐV cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây là vinh dự cho thể thao An Giang khi hầu hết VĐV An Giang dự SEA Games lần này đều nằm trong nhóm có khả năng tranh huy chương. Qua đó, kỳ vọng VĐV nỗ lực, quyết tâm  thi đấu thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

LÊ TRUNG HIẾU