Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Lâm Thành Sĩ; Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đến dự.


Theo đó, 39 căn nhà (22 căn cất mới, 17 căn sửa chữa) được trao cho các gia đình là con liệt sĩ, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; vợ liệt sĩ, người được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến và người có công. Trong đó, xã Lương Phi có 9 căn, xã Lương An Trà 7 căn; thị trấn Tri Tôn, xã Châu Lăng 5 căn/xã; xã Lạc Quới 4 căn; xã Vĩnh Gia, xã Núi Tô, thị trấn Cô Tô, mỗi địa phương 2 căn; thị trấn Ba Chúc, xã Tà Đảnh, xã Ô Lâm cùng 1 căn. Mỗi căn nhà có diện tích 38 - 90m2, đảm bảo “3 cứng”; mái tole, vách tường, nền lót gạch, có nhà vệ sinh; tổng kinh phí xây dựng từ 60 - 130 triệu đồng/căn. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Tri Tôn hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng/căn, sửa chữa 30 triệu đồng/căn.


Trao tặng 39 căn nhà cho gia đình người có công huyện Tri Tôn
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Tri Tôn luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Hàng năm, huyện phân bổ ngân sách hơn 20 tỷ đồng trợ cấp quà lễ, Tết cho trên 4.000 đối tượng chính sách; trợ cấp thường xuyên hàng tháng là 588 người. Ngoài ra, huyện cũng vận động các tổ chức, cá nhân xây cất nhiều căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang mong muốn, các gia đình được nhận nhà lần này luôn tu bổ để căn nhà có giá trị sử dụng lâu dài. Đồng thời, chí thú làm ăn, vượt qua khó khăn, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật; tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.
ĐỨC TOÀN