“Lá chắn Achilles” sẽ kết nối các hệ thống Patriot hiện có của Hy Lạp với nhiều hệ thống phòng thủ do Israel phát triển, gồm SPYDER của tập đoàn Rafael, Barak MX của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel và David’s Sling, đồng thời bổ sung năng lực đối phó máy bay không người lái.
Điểm đáng chú ý của dự án là xây dựng một mạng phòng thủ tích hợp, thay vì vận hành riêng lẻ từng hệ thống. Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tổng hợp dữ liệu, nhận diện và phân loại mối đe dọa, sau đó đề xuất hệ thống đánh chặn phù hợp. Cách tiếp cận này nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến và giảm chi phí khi đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau.
Dự án dự kiến hoàn thành trong khoảng 35 tháng, với các cấu phần được bàn giao theo từng giai đoạn. Đây là một trong những chương trình hiện đại hóa phòng không lớn nhất của Athens trong những năm gần đây.
R.G