Iran chính thức vượt Trung Quốc về số người chết vì đại dịch Covid-19

04/04/2020 - 19:08

Ngày 4-4-200, Iran công bố thêm 158 người chết do dịch bệnh Covid-19, đưa tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 3.452, hơn Trung Quốc đại lục 126 ca.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết, nước này đến nay ghi nhận 55.743 ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong đó, 17.935 người đã hồi phục, 4.103 trường hợp nguy kịch.

Với 3.452 trường hợp tử vong vì nCoV, Iran đã vượt Trung Quốc về số người chết.

Trung Quốc hiện ghi nhận 81.639 ca nhiễm virus, trong đó 3.326 trường hợp tử vong.

Iran là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 và đã phải vật lộn để ứng phó với dịch bệnh kể từ khi phát hiện ca tử vong đầu tiên ngày 19-2.

Sau nhiều tuần không áp dụng biện pháp cách ly hoặc phong tỏa, Tehran tuần trước quyết định cấm tất cả các hoạt động đi lại liên tỉnh ít nhất đến ngày 8-4.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo tại cuộc họp nội các hôm qua rằng Covid-19 có thể kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí tới cuối năm.

Theo lịch Ba Tư, năm nay của Iran sẽ kết thúc vào tháng 3-2021.

Quốc gia Cộng hòa Hồi giáo cũng quyết định hủy những buổi cầu nguyện thứ sáu hàng tuần và tạm thời đóng cửa quốc hội.

Nhiều quan chức cấp cao Iran đã được xác nhận nhiễm dịch bệnh Covid-19, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani, Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi.

Covid-19 xuất hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12-2019.

Tuy nhiên vấn đề minh bạch về dịch bệnh đã không được chú trọng khiến cho đại dịch lan ra toàn cầu.

Tính tới cuối giờ chiều ngày 4-4 trên toàn thế giới đã có 207 quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch Covid-19 xâm chiếm.

Trong đó có tới 1.132.337 người bị nhiễm, trong đó có 39.594 ca đang nguy kịch và 60.353 người đã tử vong.

Số ca bình phục mới chỉ có 235.992 người.

Mỹ tiếp tục là tâm dịch với 277.533 người bị nhiễm và 7.403 người đã tử vong.

Italy là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới với 14.684 người. Tiếp đến là Tây Ban Nha với 11.744 người.

Iran đang là quốc gia xếp thứ 7 thế giới về số ca lây nhiễm với 55.743 người và xếp thứ 5 về số ca tử vong với 3.452 người.

WHO đã xếp Covid-19 là đại dịch và kêu gọi các nước cùng chung tay để đẩy lui dịch bệnh thế kỷ này.

Theo VIỆT HÙNG (VOV)