
Phát biểu tại một buổi lễ của lực lượng không quân ở căn cứ Hatzerim, ngày 24/12, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh kế hoạch này “không phải lời nói suông”, bởi trước đó, khoản tiền 350 tỷ Shekel (khoảng 110 tỷ USD) đã được phê duyệt dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và các nhóm liên quan.

Theo truyền thông Israel, kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Israel ngày càng gặp nhiều khó khăn trong công tác mua sắm vũ khí và linh kiện nước ngoài do các lệnh cấm vận và làn sóng biểu tình phản đối của cộng đồng quốc tế liên quan đến xung đột ở Dải Gaza. Nỗ lực này còn nhằm mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc của Israel vào đồng minh thân cận nhất là Mỹ.
R.G