Karate khẳng định vị thế

14/04/2026 - 07:04

 - Môn Karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026 kết thúc, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tham dự giải.

Các vận động viên thi đấu môn Karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Môn Karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026, với gần 130 vận động viên (VĐV) đến từ 10 cụm trên toàn tỉnh và đặc khu Phú Quốc, tranh tài 31 bộ huy chương. Trong đó, có 22 bộ huy chương đối kháng cá nhân (11 hạng cân nam và 11 hạng cân nữ), 4 bộ huy chương đối kháng đồng đội và 5 bộ huy chương quyền (2 nội dung cá nhân và 3 nội dung đồng đội). Với sự chuẩn bị lực lượng tham dự giải có chất lượng chuyên môn cao, giải đấu diễn ra nhiều trận đấu hay ngay từ vòng bảng ở hầu hết nội dung thi đấu. “Tại giải năm nay, hầu hết đơn vị đều chuẩn bị chu đáo lực lượng tham dự giải. Nhiều VĐV trẻ thi đấu rất tốt, tạo nên trận đấu hay, hấp dẫn, sôi nổi”, Huấn luyện viên trưởng bộ môn Karate tỉnh Bùi Thanh Tươi cho biết.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, giải kết thúc thành công tốt đẹp. Đơn vị cụm II - phường Long Xuyên tiếp tục thể hiện là một trong những địa phương có phong trào Karate phát triển mạnh nhất trong tỉnh, khi xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 10 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đơn vị cụm XXII - xã Hòn Đất hạng nhì toàn đoàn, với 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Đơn vị cụm XV - xã Thạnh Lộc hạng ba toàn đoàn, với 7 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Theo ông Bùi Thanh Tươi, giải Karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026 có chất lượng chuyên môn nâng cao hơn trước, nhằm tạo điều kiện cho VĐV có cơ hội thi đấu tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật, góp phần khích lệ phong trào luyện tập môn võ Karate phát triển. Đồng thời, là cơ hội tốt để bộ môn tuyển chọn nhân tố triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu tiếp tục đào tạo.

Vui mừng khi giành huy chương vàng nội dung đối kháng cá nhân nữ hạng cân 56kg, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị cụm II - phường Long Xuyên, VĐV Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết: “Trước khi bước vào giải, tôi khá căng thẳng khi biết mình phải đối đầu với nhiều VĐV mạnh của các đơn vị bạn. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng trận ra quân, tôi lấy lại sự tự tin và giành chiến thắng ở trận chung kết. Tôi rất vui và tự hào về tấm huy chương vàng đạt được tại kỳ đại hội năm nay”. Có chút tiếc nuối khi chỉ đạt huy chương bạc nội dung đối kháng hạng cân 70kg nam, VĐV Nguyễn Trung Hiếu - đơn vị cụm X - xã Thạnh Mỹ Tây chia sẻ: “Tôi thấy hơi tiếc khi để thua ở trận chung kết. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện hoàn thiện thêm kỹ năng để thi đấu đạt thành tích tốt hơn ở những giải đấu sắp tới”.

Những năm qua, môn võ Karate trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Bên cạnh hỗ trợ các địa phương phát triển phong trào, bộ môn Karate tỉnh chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo nhằm xây dựng lực lượng đủ mạnh để có thể cạnh tranh thành tích tại giải toàn quốc và quốc tế. Hiện, bộ môn Karate An Giang duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với 44 VĐV (9 VĐV tuyển, 10 VĐV trẻ, 25 VĐV năng khiếu), trong đó VĐV Huỳnh Kim Tiền tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Bộ môn còn sở hữu nhiều VĐV triển vọng như Văng Thị Ngọc Mỹ, Phạm Minh Thư, Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Thị Huệ, Châu Thị Yến Nhi, Trần Văn Mạnh…

Thời gian tới, ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng cá nhân và đồng đội nữ, bộ môn tích cực đào tạo một số nội dung đối kháng hạng cân nam và nội dung quyền. Đồng thời, tạo điều kiện cho VĐV thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu toàn quốc trong thời gian tới. “Mục tiêu quan trọng nhất của bộ môn Karate trong năm nay là xây dựng lực lượng ưu tú để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất”, ông Bùi Thanh Tươi chia sẻ.

LÊ TRUNG HIẾU