Karate phát triển đáng ghi nhận

11/04/2025 - 06:40

 - Bên cạnh hỗ trợ các địa phương phát triển phong trào, bộ môn Karate của tỉnh chú trọng khâu tuyển chọn, đào tạo trẻ, nhằm xây dựng lực lượng có chiều sâu, góp phần nâng cao thành tích tại giải toàn quốc và quốc tế…

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn Karate Bùi Thanh Tươi cho biết: Những năm qua, môn võ Karate ở An Giang phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đơn vị, địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay câu lạc bộ Karate cấp tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho vận động viên (VĐV) có cơ hội thi đấu tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật, góp phần khích lệ phong trào luyện tập môn Karate phát triển. Đồng thời, là cơ hội tốt để bộ môn tuyển chọn nhân tố triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu. “Ngoài việc phát hiện các em có tố chất tại các giải thi đấu cấp tỉnh và huyện, bộ môn còn tích cực tìm kiếm nhân tố mới thông qua kỳ thi thăng đẳng của các câu lạc bộ võ thuật địa phương. Nhờ vậy, bộ môn Karate tỉnh An Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực và toàn quốc” - HLV Bùi Thanh Tươi chia sẻ.

Tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên thi đấu

Vừa qua, đội tuyển Karate tỉnh An Giang thi đấu khá thành công tại Giải Vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần thứ IV/2025, khi đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB), 7 huy chương đồng (HCĐ). Cụ thể, VĐV Phạm Minh Thư đoạt HCV nội dung Kumite cá nhân nữ hạng trên 68kg; 4 VĐV Dương Ngọc Ngoan, Lê Trúc Mai, Nguyễn Thị Thu và Phạm Thị Bích Ngọc đoạt HCV nội dung Kumite đồng đội nữ.

Giải Vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần thứ IV/2025 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy tụ gần 400 VĐV, đến từ 15 đơn vị, tham gia tranh tài trên 74 bộ huy chương ở 2 nội dung chính: Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng) ở 4 nhóm tuổi (10 - 11 tuổi, 12 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi và trên 18 tuổi). Đội tuyển Karate tỉnh An Giang có 15 VĐV tham dự.

Mỗi trận đấu là cơ hội để VĐV thể hiện kỹ năng cá nhân và học hỏi kinh nghiệm từ đối thủ. Giải đấu không chỉ là nơi để tranh tài, mà còn là dịp để thúc đẩy tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng yêu thích bộ môn Karate; là dịp để tìm kiếm thêm những gương mặt xuất sắc, tập trung vào đội tuyển quốc gia. Kết thúc giải, đoàn TP. Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành ngôi nhất toàn đoàn, với 21 HCV, 14 HCB và 13 HCĐ; Đồng Tháp hạng nhì toàn đoàn, với 14 HCV, 9 HCB, 13 HCĐ; Bình Dương hạng ba toàn đoàn, với 6 HCV, 5 HCB và 12 HCĐ.

HLV Bùi Thanh Tươi đánh giá: “Chất lượng chuyên môn giải đấu năm nay được nâng lên, khi trình độ các VĐV có nhiều tiến bộ, qua đó thể hiện sự quan tâm, đầu tư phát triển môn võ này của các địa phương. Giải đấu còn là dịp để các địa phương kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, phát triển phong trào Karate, phát hiện những VĐV triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển. Kết quả giải năm nay của đội tuyển Karate An Giang thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và thể lực trước khi bước vào giải đấu, cùng với sự nỗ lực của các VĐV. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để bộ môn đạt thành tích cao hơn tại các giải quan trọng trong năm 2025. Ngay sau giải, bộ môn sẽ tích cực tập luyện để chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Giải Vô địch trẻ quốc gia năm 2025, tại tỉnh Bắc Ninh vào đầu tháng 6”.

Hiện, bộ môn Karate An Giang duy trì tập luyện ở 3 tuyến, với lứa VĐV có chuyên môn khá tốt (5 VĐV tuyến tuyển, 1 VĐV tuyến trẻ và 14 VĐV tuyến năng khiếu). Các VĐV triển vọng, như: Văng Thị Ngọc Mỹ, Phạm Minh Thư, Dương Ngọc Ngoan, Lê Trúc Mai, Nguyễn Thị Thu và Phạm Thị Bích Ngọc…

Thời gian tới, ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân nội dung Kumite, bộ môn Karate tỉnh An Giang đang tích cực đào tạo nội dung Kata. Đồng thời, tạo điều kiện cho VĐV thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu toàn quốc trong thời gian tới.

 

KHÁNH MY